Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ xây dựng không phép

(PL) - Chỉ được cấp phép thi công phần móng lại xây luôn phần thân công trình nhưng chỉ bị nhắc nhở.

Công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh Cần Thơ do DNTN xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 750 tỉ đồng đang trở thành tâm điểm chú ý tại Cần Thơ vì xây dựng không phép và bị các hộ dân khiếu nại về chuyện bồi thường, tái định cư.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, TP Cần Thơ cho chủ đầu tư thuê hơn 1,1 ha đất tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để xây dựng tổ hợp khách sạn năm sao Mường Thanh Cần Thơ (quy mô 19 tầng với hai khối gồm khối hai tầng và khối 19 tầng - PV). Tháng 1-2014, chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho phần móng công trình khách sạn và ngày 19-2-2014, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho phần này.

Không có giấy phép nhưng khách sạn Mường Thanh Cần Thơ vẫn xây dựng. Ảnh: G.TUỆ

Sau khi hoàn thiện hệ thống móng của tổ hợp khách sạn thì chủ đầu tư tiếp tục xây dựng các hạng mục khối nhà 19 tầng và khối nhà hai tầng (dính liền nhau - PV) mà không xin giấy phép xây dựng. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 8-9, công trường đang thi công hạng mục khối hai tầng, còn hạng mục 19 tầng đã xây được bảy tầng.

Về việc chủ đầu tư chỉ mới xin phép xây phần móng đã xây phần thân nhà, ông Trương Công Mỹ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết: “Việc cấp phép xây dựng phần móng là để sớm thi công dự án nhưng để tiếp tục thi công công trình, chủ đầu tư cần tiếp tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho phần thân công trình và các hạng mục còn lại thuộc dự án nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện”.

“Vào ngày 15-8, Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư, hướng dẫn họ làm thủ tục xin cấp phép xây dựng các hạng mục còn lại. Năm ngày sau, chủ đầu tư có nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo hướng dẫn nhưng còn thiếu thẩm định thiết kế cơ sở và phương án thỏa thuận PCCC. Do đó Sở đã trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung nhưng đến nay vẫn chưa thấy chủ đầu tư nộp lại. Đến nay, Sở Xây dựng chưa cấp giấy phép xây dựng phần thân cho công trình khách sạn Mường Thanh Cần Thơ” - ông Mỹ nói.

Lý do vì sao Sở phát hiện xây dựng không phép lại không đình chỉ, ông Mỹ cho biết: Đơn vị này nằm trong diện thu hút đầu tư, công trình nằm trong phạm vi đất đai được giao và không sai quy mô dự án nên chỉ yêu cầu bổ sung hồ sơ xin giấy phép.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết: “Cần Thơ hiện chưa có được khách sạn năm sao nên khi có nhà đầu tư chịu làm thì Cần Thơ tạo mọi điều kiện để thực hiện dự án. Nhưng Thành ủy và UBND luôn chỉ đạo việc thực hiện dự án phải đúng trình tự, thủ tục, nếu sai sẽ xử lý nghiêm”.

GIA TUỆ

Liên tục vi phạm về xây dựng

+ Tại Bình Thuận, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh cũng vi phạm khi xây dựng khách sạn Mường Thanh Mũi Né (TP Phan Thiết). Trước đó, Công ty Đồng Ngân xin phép xây khách sạn trên với quy mô bốn tầng. Sau khi mua lại dự án, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh xây lên tám tầng mà không xin phép. Hiện Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị phạt, cho công trình tồn tại.

+ Tại Nghệ An, Sở Xây dựng tỉnh này cũng vừa đình chỉ dự án xây dựng khách sạn Mường Thanh Cửa Lò quy mô 25 tầng vì chưa có giấy phép xây dựng dự án này đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vào năm 2013 nhưng sau đó chủ đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục về đất và chưa có giấy phép xây dựng nhưng đã tiến hành xây dựng công trình.

 Được biết các công trình vi phạm xây dựng trên nằm trong chuỗi gần 30 khách sạn trên cả nước do DNTN số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.