TP.HCM: Công an quận 1 kiến nghị xem xét tái sử dụng cả ngàn bình khí cười tang vật cho y tế

(PLO)- Công tác quản lý, xử lý các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn, nhất là việc giải quyết số lượng lớn bình chứa khí cười và quản lý các vật liệu nổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-3, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM có buổi khảo sát về tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu trên địa bàn quận 1.

Kiến nghị cần xem xét tái sử dụng bình chứa khí cười

Tại buổi khảo sát, Phó trưởng Công an quận 1 Nguyễn Minh Cảnh cho biết trong quá trình quản lý các tang vật phương tiện vi phạm hành chính, khó khăn nhất là việc giải quyết những bình chứa khí cười và quản lý các khí nổ, pháo nổ.

“Quận 1 là địa bàn dẫn đầu về tạm giữ các bình chứa khí cười với số lượng 2000 bình. Trong thời gian chống dịch COVID-19 vừa qua, nếu trưng dụng các bình chứa này có thể hỗ trợ cho ngành y tế trong công tác cứu chữa mà giảm áp lực cho kho rất lớn. Tuy nhiên, vấn đề giải quyết, xử lý các bình này còn nhiều khó khăn, đến khi hết dịch vẫn chưa giải quyết xong số lượng bình này” - Ông Cảnh cho biết.

Hiện số lượng 2000 bình là của năm 2022 tồn lại, còn trong ba tháng đầu năm 2023, Công an quận đã thu được 1000 bình. Cùng với các kho, bãi nhỏ nên việc tạm giữ số lượng cũng gây nhiều bất tiện, khó khăn.

Một bình chứa khí loại lớn có giá trị từ 4 đến 5 triệu đồng, do đó nếu cưa bỏ hoặc tiêu hủy thì lãng phí, trong khi ngành y tế lại đang thiếu hụt. Công an quận đề xuất tận dụng, tái sử dụng các bình này cho y tế vừa tránh lãng phí vừa giảm áp lực cho các bãi, kho tạm giữ.

Bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM

Bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cùng đoàn khảo sát tại kho tạm giữ tang vật của Đội CSĐTTP. Ảnh: VÕ THƠ

Còn ông Phan Anh Thắng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, cho rằng cần có quy định cụ thể đối với việc xử lý những tang vật có số lượng ít, trị giá thấp, bởi quy định chung còn nhiều bất cập và chưa hiệu quả.

“Công tác xử lý hàng hóa tịch thu, bán đấu giá chậm do phải xây dựng phương án xử lý tài sản sau khi thiết lập quyền sở hữu toàn dân trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nên hiện nay Đội vẫn còn tồn đọng một số hàng hóa chờ bán đấu giá theo quy định” - ông Thắng nói.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bán hàng tịch thu sung công quỹ nhà nước và đảm bảo được giá trị, chất lượng, tiêu chuẩn của tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu.

Đưa công nghệ thông tin vào quản lý

Qua báo cáo, Công an quận 1 cho biết hiện các đơn vị trực thuộc Công an quận, quân số còn thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Lực lượng thường xuyên căng kéo nên chưa thực hiện kịp tiến độ xử lý phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, đặc biệt là thẩm tra, xác minh còn khó khăn và tốn nhiều thời gian.

“Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rất quan trọng và cần thiết, giúp cho việc quản lý thuận tiện, nhanh chóng và xử lý dễ dàng hơn. Tuy nhiên hiện nay, công tác quản lý tại cơ sở vẫn chưa có phần mềm quản lý chung, còn sử dụng các ứng dụng đơn giản để quản lý” - Đại diện Công an quận 1 đề xuất.

Bãi tạm giữ chật hẹp gây nhiều khó khăn cho quá trình tạm giữ các phương tiện, tang vật. Ảnh: VÕ THƠ

Bãi tạm giữ chật hẹp gây nhiều khó khăn cho quá trình tạm giữ các phương tiện, tang vật. Ảnh: VÕ THƠ

Qua buổi khảo sát, bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm trên địa bàn quận 1.

Bà cho biết với điều kiện quận 1 là quận trung tâm nên việc các bãi tạm giữ còn chật hẹp và khó khăn lớn. Bà cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác, phát huy trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện.

Bà Quỳnh Anh thông tin đối với những vấn đề như sử dụng các bình chứa khí hay ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tang vật, phương tiện sẽ sớm được triển khai đến các đơn vị cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.