TP.HCM có gần 50% cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không đạt chuẩn

(PLO)- TP.HCM có hơn 20.800 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhưng chỉ có 53% đạt chất lượng, còn gần 50% không đạt chất lượng.

Sáng 4-8, trong buổi thảo luận tại kỳ họp thứ hai HĐND TP.HCM khóa IX nóng với nỗi lo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Đại biểu Trần Quang Thắng cho rằng trong vấn đề VSATTP, giám sát và thanh tra rất quan trọng, đối với người cung cấp phải đạt tiêu chuẩn GAP nhưng nhiều cửa hàng buôn bán thực phẩm đường phố có nhiều nguồn gốc khác nhau nên cần kiểm soát có lộ trình, từ hướng dẫn, cảnh cáo đến xử phạt.

“Tiêu chí cho thực phẩm rau quả cung cấp nhỏ lẻ cần có test nhanh, ưu tiên chỉ tiêu trọng yếu như thương hàn, tả, lao… Kiểm dịch thú y, quản lý thị trường cần phối hợp quản lý bài bản, kiểm soát đột xuất và thường xuyên” -ông Thắng đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Trí cho rằng vấn đề VSATTP khiến người dân hoang mang vì không biết chọn rau củ quả nào cho bữa ăn gia đình. Ông đề nghị cần phải có chế tài xử phạt mạnh hơn chứ như hiện nay không đủ sức răn đe.

Đại biểu Nguyễn Thị Nga cho biết từ đầu năm đến nay TP xảy ra năm vụ ngộ độc thực phẩm. Bà đề nghị UBND TP đánh giá thêm về vấn đề bảo đảm ATTP. “Chúng ta cơ cấu rất nhiều cơ quan liên quan kiểm soát ATTP, ngay Sở Y tế cũng có cơ quan chuyên môn nhưng thời gian qua chúng ta kiểm soát lỏng lẻo khiến người dân chưa an tâm” -bà Nga nói.

Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để đảm bảo VSATTP. Trong thời gian qua, các đơn vị đã thành lập 712 đoàn kiểm tra thanh tra và phát hiện 8.800 sai phạm. “Các cơ sở vi phạm đều được đăng trên website. Từ đó họ phải có ý thức sửa chữa để lấy uy tín của mình” - ông Bỉnh nói.

Ông Bỉnh nói thêm, hiện nay trên địa bàn TP có hơn 20.800 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Ông Bỉnh đánh giá tình trạng thức ăn đường phố đáng quan ngại, chỉ có 53% đạt chất lượng, còn gần 50% không đạt chất lượng.

“Tuy cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp, đã đạt được những kết quả nhất định nhưng công tác đảm bảo VSATTP chưa đáp ứng được mong đợi của cử tri TP” - ông Bỉnh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.