TP.HCM chi 200.000 đồng/người/ngày hỗ trợ lực lượng chuẩn hóa dữ liệu

(PLO)- TP.HCM hỗ trợ lực lượng tham gia các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu 200.000 đồng/người/ngày, với tổng kinh phí dự kiến 1.638 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nội dung được HĐND TP.HCM thống nhất tại nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm (gọi chung là chuẩn hóa dữ liệu) trên địa bàn.

Đây là chính sách nhằm kịp thời động viên lực lượng trực tiếp tham gia các chiến dịch cao điểm chuẩn hóa dữ liệu, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

TP.HCM chi hơn 1.600 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng tham gia đợt cao điểm chuẩn hóa dữ liệu-chuan-hoa-du-lieu-tphcm.jpg
Đại biểu thông qua nội dung nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: THANH THÙY

Đối tượng áp dụng là các cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm nói trên. Mức hỗ trợ là 200.000 đồng/người/ngày, tính theo số ngày thực tế tham gia.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách TP.HCM cho sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bố trí phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu triển khai từng kế hoạch.

Theo tờ trình, UBND TP.HCM tính toán từ nay đến năm 2027 phải triển khai khoảng 13 đợt cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Mỗi đợt kéo dài 90 ngày với 7.000 người tham gia, tổng mức chi dự kiến khoảng 1.638 tỉ đồng.

Từ thực tiễn hai đợt cao điểm chuẩn hóa dữ liệu vừa qua, khối lượng công việc ở các ngành rất lớn, tính chất căng thẳng và kéo dài liên tục. Với 13 chiến dịch sắp tới, UBND TP cho rằng cần có chính sách quan tâm, động viên kịp thời đến lực lượng này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký đến hết tháng 12-2027, được kỳ vọng tạo động lực cho lực lượng nòng cốt, góp phần thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của TP.HCM.

UBND TP.HCM có trách nhiệm triển khai nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, chi đúng đối tượng và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong năm 2025, TP.HCM đã tổ chức hai đợt cao điểm chuẩn hóa dữ liệu về hôn nhân và đất đai. Kết quả, dữ liệu tình trạng hôn nhân của khoảng 7,4 triệu nhân khẩu đã được làm sạch, hơn 3,1 triệu thửa đất cũng được số hóa, cập nhật.

TP.HCM đang vận hành đô thị dựa trên dữ liệu ra sao?

TP.HCM đang vận hành đô thị dựa trên dữ liệu ra sao?

(PLO)- TP.HCM đang vận hành đô thị dựa trên dữ liệu ở nhiều lĩnh vực: giao thông, y tế, an ninh... Năm 2025, ước tính tỷ trọng kinh tế số của TP đạt khoảng 25% GRDP; 100% doanh nghiệp thực hiện thuế, hải quan và hóa đơn điện tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.