TP.HCM: Chậm nhất tuần đầu tháng 7 phải trình hồ sơ dự án Luật Đô thị đặc biệt

(PLO)- UBND TP.HCM chỉ đạo đôn đốc xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhằm phấn đấu tiến độ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện dự án Luật trong tháng 7-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc đôn đốc xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Chỉ đạo nhằm phấn đấu tiến độ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện dự án Luật trong tháng 7-2026 theo Thông báo số 46-TB/VPTW ngày 4-5. Trong đó, trước ngày 20-6 hoàn thành tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; chậm nhất ngày 1-7 hoàn thành trình thẩm định theo quy định và chậm nhất vào tuần đầu của tháng 7 trình đầy đủ hồ sơ.

Luật Đô thị đặc biệt (3).jpg
UBND TP.HCM chỉ đạo đôn đốc xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhằm phấn đấu tiến độ trình các cấp có thẩm quyền. Ảnh: THUẬN VĂN

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan để rà soát, tham mưu cập nhật, bổ sung. Đồng thời, đề xuất thành viên tham gia Tổ Biên tập, Tổ Thư ký, bảo đảm hiệu quả, phát huy vai trò tham mưu trong soạn thảo Luật và các công việc triển khai ngay khi Luật được thông qua, ban hành. Việc này gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14-5 trước khi Văn phòng UBND TP tổng hợp, trình UBND TP ban hành theo quy định.

Đối với Tổ soạn thảo, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Thủ trưởng các cơ quan đề xuất, rà soát thành phần tham gia, bảo đảm đáp ứng chất lượng và tiến độ xây dựng Luật, tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền. Đơn vị này cũng phối hợp cơ quan liên quan tham mưu UBND TP phối hợp với cơ quan được giao chủ trì soạn thảo.

Đề nghị các cơ quan căn cứ nội dung đề xuất tại dự án Luật và thực tiễn nhiệm vụ có liên quan để đề xuất thành phần, gồm: Thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách trực tiếp, nhân sự nắm vững chuyên môn, tham gia xuyên suốt.

Căn cứ thành phần Tổ soạn thảo, Tổ Biên tập, Tổ Thư ký và thực tiễn nhiệm vụ có liên quan, Chủ tịch UBND TP giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP, Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển, cơ quan liên quan đề xuất cụ thể thành phần tham gia Bộ phận thường trực để làm đầu mối phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc sắp tới theo Công văn số 3726 ngày 7-5 của UBND TP. Trong đó lưu ý ý kiến của Bộ Tài chính về phạm vi áp dụng của Luật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến phát triển đô thị, nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 18-KL/TW và các cơ chế, chính sách dự kiến đề xuất. Việc này nhằm xác định rõ các khó khăn, vướng mắc hiện hành và các vấn đề pháp lý cần quy định bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển của TP - đô thị đặc biệt trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Tư pháp, cơ quan Thường trực Tổ, tham mưu, đề xuất giải pháp về xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền trong các giai đoạn soạn thảo dự án Luật. Trong đó lưu ý tham mưu đề xuất rõ phạm vi áp dụng của Luật, các nội dung liên quan theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 5551 và văn bản liên quan.

Song song đó, tiếp tục tham mưu các Tổ, UBND TP phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo Luật để thực hiện các công việc có liên quan. Các đơn vị thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời đề xuất đôn đốc và chỉ đạo các phát sinh có liên quan.

Ngay sau các buổi làm việc tới đây, kịp thời báo cáo nhanh về các Tổ để nắm tiến độ và nội dung đề xuất đưa vào dự án Luật; tham mưu Tổ trình hồ sơ báo cáo, đề xuất Thường trực UBND TP cho ý kiến góp ý, định hướng nội dung đề xuất trong dự thảo Luật trong tuần làm việc gần nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.