TP.HCM: Cấm người dân đứng trên cầu xem bắn pháo hoa tối 30/4

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67), Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thành phố tổ chức họp báo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp diễn ra lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

TP.HCM: Cấm người dân đứng trên cầu xem bắn pháo hoa tối 30/4 ảnh 1Bắn pháo hoa nghệ thuật đón chào Năm mới 2015 tại tòa nhà Bitexco. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67, cho biết thời điểm diễn ra bắn pháo hoa, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ không cho người dân đứng trên các cây cầu, trong, xung quanh điểm bắn pháo hoa nhằm bảo vệ an toàn cho người dân, kiểm soát tình hình an ninh trật tự.
Cũng tại buổi họp báo, ông Đậu An Phúc, Trưởng Phòng quản lý, khai thác hạ tầng giao thông đường bộ của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo lại thời gian cấm các tuyến đường bên trong vành đai và trên các tuyến đường vành đai để phục vụ diễn tập và lễ míttinh.
Cụ thể là các phương tiện không được lưu thông từ 20-24 giờ ngày 24/4 và từ 4-12 giờ vào các ngày 26/4 và 30/4 tại các khu vực diễn ra lễ kỷ niệm (được giới hạn bởi một số tuyến đường như Cách mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Lê Lai, Phạm Hồng Thái); cấm tất cả các loại xe lưu thông vào bên trong các tuyến đường vành đai và trên các tuyến đường vành đai (riêng đường Cách mạng tháng 8, Hàm Nghi, Lê Lai và Phạm Hồng Thái vẫn được phép lưu thông) trong khoảng thời gian diễn tập và lễ míttinh.
Đại tá Trần Thanh Trà cho biết thêm trong thời gian cấm các loại xe lưu thông vào bên trong các tuyến đường vành đai và trên các tuyến đường vành đai để phục vụ cho việc diễn tập và lễ míttinh, lực lượng kiểm soát an ninh sẽ không giải quyết cho bất kỳ trường hợp người dân, doanh nghiệp ra vào những tuyến đường cấm.
Ủy ban Nhân dân các phường có các tuyến đường nêu trên có trách nhiệm thông báo đến từng hộ dân, doanh nghiệp... có trụ sở đóng trên những tuyến đường này. Trường hợp xảy ra sự cố như người dân cần đi cấp cứu có thể thông báo cho lực lượng an ninh và chốt y tế (gần nhất) phục vụ cho lễ míttinh để điều xe cấp cứu tại chỗ chở đi./.
Theo THÀNH CHUNG (TTXVN/VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.