TP.HCM: Cà phê cùng lãnh đạo, người dân góp ý về phòng cháy, chữa cháy

(PLO)- Phường Hiệp Bình, TP.HCM tổ chức cà phê sáng, nghe dân nói về những vấn đề phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình, TP.HCM phối hợp cùng Công đoàn phường và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Chương trình “Cà phê cùng lãnh đạo”- Tháng nghe dân nói với chuyên đề “Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và an toàn điện lưới”.

Chương trình thu hút 50 đại biểu tham dự, trong đó có 15 đại diện doanh nghiệp cùng 35 đoàn viên công đoàn, người lao động và Nhân dân trực tiếp đối thoại với lãnh đạo địa phương.

phuong-hiep-binh-ca-phe.jpg
Ông Phan Hồng Điệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình nhấn mạnh, mô hình “cà phê cùng lãnh đạo” được tổ chức định kỳ hằng tháng theo từng chuyên đề cụ thể nhằm tạo không gian gần gũi để lãnh đạo địa phương trực tiếp gặp gỡ người dân. Ảnh: THANH THÙY

Tại chương trình, đại diện Công an phường đã thông tin khái quát tình hình phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; thực trạng sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất; các nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, tai nạn lao động; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các quy định và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và sử dụng điện an toàn.

Đã có 8 lượt ý kiến phát biểu, trao đổi, kiến nghị của doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn, người lao động và người dân tại buổi gặp gỡ.

Các ý kiến tập trung vào những nội dung như: công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh.

Trên cơ sở các ý kiến được ghi nhận, lãnh đạo UBND phường, Công an phường và các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải trình và thông tin hướng xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Nhiều vấn đề được giải đáp ngay tại chương trình; các nội dung còn lại được tổng hợp để tiếp tục xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Ghi nhận các ý kiến của người dân tại buổi cà phê sáng, ông Phan Hồng Điệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình nhấn mạnh, mô hình “cà phê cùng lãnh đạo” được tổ chức định kỳ hằng tháng theo từng chuyên đề cụ thể nhằm tạo không gian gần gũi để lãnh đạo địa phương trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, hiến kế của người dân, doanh nghiệp và các lực lượng tại cơ sở.

Ông cảm ơn người dân đã có những ý kiến tại buổi cà phê, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và an toàn điện. Đây là những cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện các giải pháp tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

phuong-hiep-binh-ca-phe 2.jpg
Các ý kiến giúp lãnh đạo nắm bắt những mong mỏi của người dân. Ảnh: THANH THÙY

Địa phương cũng trân trọng sự đồng hành của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và an toàn điện; đồng thời tiếp thu các kiến nghị liên quan đến việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ tiếp tục kiến nghị UBND phường nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp, huy động các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn cho Nhân dân trên địa bàn.

MTTQ phường cũng mong muốn các khu phố, doanh nghiệp và người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động, an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy; tích cực tham gia các mô hình tự quản, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn và phát triển.

Mô hình “Cà phê cùng lãnh đạo” sẽ tiếp tục được duy trì với nhiều chuyên đề thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn đối thoại trực tiếp, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn và người lao động; góp phần phát huy quyền làm chủ của người dân; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.