Phường Đông Hưng Thuận gần dân, sát dân qua mô hình 'Cà phê xóm'

(PLO)- Thông qua chương trình "Cà phê xóm", Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã kịp thời nắm bắt, giải quyết nhiều kiến nghị dân sinh, góp phần xây dựng chính quyền gần dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-5, Đảng ủy và UBND phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, tổ chức chương trình “Cà phê xóm” quý II-2026.

Theo UBND phường, đây là hoạt động đối thoại trực tiếp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, đồng thời xử lý kịp thời các tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở.

Chính quyền sát dân hơn

Tại buổi “Cà phê xóm”, các đại diện khu phố đã phản ánh nhiều nội dung thiết thực liên quan đến đời sống hằng ngày.

Nội dung tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước như kinh tế, đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế, đất đai và môi trường. Đặc biệt, người dân rất quan tâm đến công tác cải cách hành chính và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương.

ca-phe-xom.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đông Hưng Thuận đối thoại với người dân tại chương trình “Cà phê xóm”. Ảnh: N.TÂN

Bà Huỳnh Thị Liêng, Trưởng khu phố 72, chia sẻ mô hình này tạo sự gần gũi, giúp người dân dễ dàng phản ánh các vấn đề về hạ tầng.

“Những vấn đề như lắp đặt cống, đường hư hỏng được chính quyền quan tâm, sửa chữa kịp thời. Tôi mong mô hình tiếp tục duy trì để chính quyền sát dân hơn, nhiều nội dung khó trao đổi hết ở hội trường thì tại đây có thể chia sẻ trực tiếp” - bà Liên nói.

ca-phe-xom-3.jpg
Một góc buổi “Cà phê xóm” được tổ chức thân mật, gần gũi tại địa bàn dân cư. Ảnh: N.TÂN

Đồng quan điểm, ông Trần Vinh Quyền, Bí thư Chi bộ khu phố 75, đánh giá chương trình tạo điều kiện để khu phố trao đổi những vấn đề sát sườn. Ông cho rằng nếu mô hình được duy trì thường xuyên sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân.

ca-phe-xom-72.jpg
Đại diện các khu phố phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương đến lãnh đạo phường. Ảnh: N.TÂN

Trong quý I-2026, thông qua “Cà phê xóm, địa phương đã tiếp nhận 17 ý kiến liên quan đến nước sạch, nâng cấp hẻm, chiếu sáng và giao thông. Đáng chú ý, kiến nghị lắp biển điều tiết giao thông tại khu vực trường học để bảo đảm an toàn cho học sinh đã được phường phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu phương án thực hiện.

“Lắng nghe và hành động”

Để buổi đối thoại đạt hiệu quả, thành phần tham dự gồm 76 đại biểu, gồm Ban Thường vụ Đảng ủy phường, lãnh đạo UBND và các phòng ban chuyên môn. Các Bí thư Chi bộ và Trưởng khu phố đóng vai trò cầu nối, chuyển tải trực tiếp ý kiến của người dân đến lãnh đạo phường.

ca-phe-xom-1.jpg
Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, phát biểu tại chương trình. Ảnh: N.TÂN

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, cho biết chương trình được tổ chức với phương châm “lắng nghe và hành động”. Theo bà Trần Thị Huyền Thanh, chương trình tạo điều kiện để cả hệ thống chính trị trực tiếp xuống cơ sở, không chỉ nghe báo cáo mà là nghe tiếng nói thực tế từ địa bàn.

“Những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được giải quyết, giải thích ngay, các vấn đề khác được tiếp thu để xử lý. Chương trình dự kiến tổ chức định kỳ mỗi quý một lần, lựa chọn khu vực còn nhiều vấn đề người dân quan tâm để tập trung giải quyết” - bà Thanh nhấn mạnh.

ca-phe-xom-dong-hung-thuan.jpg
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường và Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường trao đổi tại buổi "Cà phê xóm". Ảnh: N.TÂN

Đối với các vấn đề phức tạp hoặc vượt thẩm quyền, lãnh đạo phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổng hợp, báo cáo cấp trên. Với những vụ việc cần thời gian xác minh, chính quyền phải thông tin rõ lộ trình và thời hạn trả lời bằng văn bản cho người dân, đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

ca-phe-xom-82.jpg
Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phường lắng nghe các ý kiến của các Bí thư Chi bộ và Trưởng khu phố. Ảnh: N.TÂN

Theo UBND phường Đông Hưng Thuận, mô hình “Cà phê xóm” không chỉ là nơi tiếp nhận khiếu nại, tố cáo mà còn là kênh để nhân dân giám sát phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực thi công vụ của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Qua đó, phường từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng hình ảnh chính quyền vì dân phục vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.