TP.HCM: Ban Chỉ đạo PCTNTC sẽ xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ, ngăn ngừa sai phạm

(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM sẽ chủ động xây dựng cơ chế về mặt pháp lý, thiết lập cơ chế bảo vệ, phát huy thế mạnh và ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, giúp cán bộ yên tâm trong công tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM (Ban Chỉ đạo), tổ chức họp phiên thứ năm. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Nội chính Thành ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo các nội dung thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng tại địa bàn trong thời gian qua. Các thành viên dự họp cũng nêu ý kiến về công tác này.

hop-ban-chi-dao-chong-tham-nhung-tphcm(4).jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP.HCM chủ trì cuộc họp sáng 9-11. Ảnh: THANH TUYỀN.

Đã xử lý dứt điểm hai vụ án, ba vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo

Kết luận phiên họp, Bí thư Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động tích cực, hiệu quả của các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Cụ thể, đã phối hợp cùng các cơ quan tố tụng cấp TP và các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Cùng đó, làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo xử lý dứt điểm hai vụ án, ba vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Phối hợp với Học viện Cán bộ TP.HCM, các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội thảo khoa học do Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các thành viên, cơ quan thường trực cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định 1629 về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Quy định này, theo ông Nên, đã góp phần xây dựng đầy đủ các quy chế, quy định, quy trình trong tổ chức, hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và là hình thức khuyến khích, động viên người dân đồng hành trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham mưu thành lập và triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhìn nhận, điểm sáng trong thời gian qua là quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay đã giải quyết được hầu hết các hồ sơ giám định, định giá còn tồn đọng theo kết luận của Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhiều vụ án dân sự, kinh doanh thương mại liên quan tài sản công tồn đọng, kéo dài đã được khẩn trương giải quyết. Qua đó, góp phần thu hồi nhiều mặt bằng bị chiếm dụng, sử dụng trái phép cho Nhà nước.

Thiết lập cơ chế bảo vệ, ngăn ngừa sai phạm của cán bộ

Trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nhiệm vụ theo quy định, nhất là một số nội dung đã được kết luận tại các phiên họp, cuộc họp.

Tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thống nhất quan điểm, chủ trương xử lý các vụ án, vụ việc; kết thúc các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; khẩn trương hoàn tất hai Đề án trong Quý IV- 2023.

Hai đề án cụ thể trong Qúy IV-2023 gồm:

Đề án “Một số giải pháp phòng ngừa vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”.

Đề án "Vận dụng, triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ”.

Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM, việc này nhằm xây dựng cơ chế về mặt pháp lý, tạo động lực, niềm tin để cán bộ các cấp, các ngành sẵn sàng tiếp thu những cái mới, tiến bộ trong nhận thức. Đồng thời, hành động, lan tỏa mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Qua đó, thiết lập cơ chế bảo vệ, phát huy thế mạnh và ngăn ngừa sai phạm của cán bộ với mục tiêu hạn chế tối đa sai phạm, tạo sự yên tâm, động viên cán bộ trong công tác.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất hướng xử lý đối với bốn vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo và đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo một vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tiêu cực đã được kết thúc xử lý theo quy định.

hop-ban-chi-dao-chong-tham-nhung-tphcm(3).JPG
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận cuộc họp. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nên cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí đối với các vụ việc mà dư luận quan tâm, không để bị động, bất ngờ. Triển khai thực hiện hiệu quả Quy định 1629, Nghị định 73/2023, Quy định 131 và Quy định 132 của Bộ Chính trị.

Tăng cường phối hợp thông tin với báo chí

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao việc thông tin trên báo chí về hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của TP trong thời gian qua.

Ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí TP nhanh chóng mở các chuyên trang, chuyên mục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực để thông tin kịp thời, nhanh chóng đến người dân. Từ đó, góp phần chủ động định hướng dư luận xã hội, nâng cao chất lượng công tác truyền thông phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.