TP.HCM: 30% cán bộ, công chức của quận 3 sẽ làm việc tại nhà

(PLO)- Các cơ quan, đơn vị và 14 phường của quận 3 sẽ xây dựng phương án sắp xếp 30% cán bộ, công chức, viên chức... làm việc trực tuyến tại nhà, bắt đầu từ ngày 30-3. 

Ngày 26-3, Chủ tịch UBND quận 3 Võ Khắc Thái vừa ký văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị và chủ tịch 14 phường về thực hiện giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND quận 3 vắng hơn thời điểm trước dịch. Ảnh: VIỆT HOA

Theo đó, các cơ quan, đơn vị và 14 phường sẽ xây dựng phương án sắp xếp 30% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà luân phiên cách nhau một tuần. Bắt đầu áp dụng từ ngày 30-3 cho đến khi có thông báo mới. Chủ trương này sẽ không áp dụng với Phòng Y tế và các đơn vị trực thuộc ngành y tế, lực lượng vũ trang quận.

“Cán bộ, công chức được sắp xếp làm việc tại nhà phải đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao, thực hiện trao đổi trực tuyến với các cơ quan, đơn vị qua các ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng, laptop. Cán bộ cũng không được di chuyển đến nơi đông người, sẵn sàng nghe điện thoại khi thủ trưởng cơ quan, đơn vị điều động” - văn bản nêu.

Cũng theo nội dung văn bản, quận 3 sẽ tổ chức xịt khử khuẩn toàn bộ trụ sở cơ quan, đơn vị, không mở máy lạnh và mở tất cả cửa sổ để không khí lưu thông. Bộ phận tiếp công dân và nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cũng sẽ được xịt khử khuẩn thường xuyên.

Cũng từ 26-3, Văn phòng UBND và HĐND quận sẽ gửi tất cả văn bản qua mạng (trừ văn bản mật), không tiếp nhận văn bản giấy.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, 24 quận/huyện tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban ngành và chủ tịch UBND quận, huyện khẩn trương thực hiện các biện pháp, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và bưu chính công ích.

Các sở, ban ngành và ủy ban cần bố trí nhân sự trực hướng dẫn, trao đổi qua email, tin nhắn, điện thoại, đường dây nóng đảm bảo trả lời các phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Ngoài ra, các sở, ngành phải kịp thời xử lý đối với các trường hợp hồ sơ bị trễ hạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Cùng đó là thực hiện rà soát, công khai thủ tục hành chính nhằm tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.