TP Thủ Đức tăng tốc thực hiện dự án Vành đai 2, đường Nguyễn Thị Định...

(PLO)- TP Thủ Đức tập trung giải ngân vốn đầu tư đường Vành đai 2, thực hiện đấu thầu và dự kiến khởi công dự án đường Lò Lu, Nguyễn Thị Định, Hoàng Hữu Nam...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-9, Thành ủy TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

TP Thủ Đức tăng tốc thực hiện dự án Vành đai 2, đường Nguyễn Thị Định, Hoàng Hữu Namtp-thu-duc-vanh-dai-2-du-an-trong-diem.jpg
Hội nghị lần thứ 25 Ban chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức, sáng 27-9. Ảnh: THANH THÙY

Tập trung tháo gỡ dự án Vành đai 2, đường Nguyễn Thị Định...

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng qua, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng, cho biết trong 9 tháng, TP Thủ Đức thu ngân sách ước đạt 53,6% (12.221/22.800 tỉ đồng).

Đến nay, TP Thủ Đức đã giải ngân được hơn 713 tỷ đồng trong tổng số vốn đầu tư công được giao là hơn 10.389,5 tỷ đồng (đạt hơn 7%); hoàn thành 442/752 công trình thi đua 500 ngày chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Riêng 5 công trình đăng ký cấp TP.HCM, TP Thủ Đức đã hoàn thành đầu tư xây dựng 1.470/5.000 căn nhà ở xã hội.

Thảo luận về các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội để tạo sự đột phá trong ba tháng cuối năm, Trưởng phòng kinh tế TP Thủ Đức Nguyễn Văn Dũng cho biết thời gian tới, TP Thủ Đức cần tập trung giải ngân vốn đầu tư đường Vành đai 2.

Hiện TP Thủ Đức đã xây dựng kế hoạch, tiến độ theo từng tháng, đến tháng 12-2024 phải đạt trên 90%. Do đó, các đơn vị đầu tư, chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch cụ thể và cam kết thực hiện theo tiến độ từ nay đến cuối năm.

Các cơ quan chuyên môn của TP Thủ Đức cũng phải rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính để thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức - ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, địa phương cần tập trung tháo gỡ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án giao thông đã thực hiện nhiều năm nhưng chưa hoàn thành.

TP Thủ Đức cũng sẽ ban hành công tác đấu thầu và dự kiến khởi công dự án đường Lò Lu, dự án đường Nguyễn Thị Định, dự án xây dựng đường và cầu Bà Cả.

Riêng với dự án đường Hoàng Hữu Nam và đường Tăng Nhơn Phú, chính quyền TP Thủ Đức cần làm việc nhiều với các đơn vị thầu và sẽ có giải pháp mạnh mẽ. Nếu cần thiết sẽ chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu kéo dài, không thực hiện đúng hợp đồng để đạt đúng mục tiêu kế hoạch.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua. Ông cũng chỉ ra những hạn chế như thu ngân sách nhà nước chưa cao, tình hình xây dựng không phép, sai phép tăng so cùng kỳ.

Từ đó, ông yêu cầu các đơn vị cần đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong ba tháng còn lại của năm 2024.

Cần tạo sự đột phá về nhà ở

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cũng thông tin thêm về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở và TP Thủ Đức cũng như các nội dung trọng tâm mà địa phương hướng đến trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, TP Thủ Đức xác định 1 trọng tâm, 2 đột phá và 5 tại chỗ.

TP Thủ Đức tăng tốc thực hiện dự án Vành đai 2, đường Nguyễn Thị Định, Hoàng Hữu Namtp-thu-duc-vanh-dai-2-du-an-trong-diem (2).jpg
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng địa phương cần tạo sự đột phá về nhà ở. Ảnh: THANH THÙY

Cụ thể, một nội dung trọng tâm về xây dựng Đảng là xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

TP Thủ Đức sẽ tập trung 2 nội dung đột phá về hạ tầng giao thông và nhà ở. Trong đó, đặt mục tiêu nâng cấp hạ tầng giao thông, liên đới với các hệ thống chỉ tiêu mở rộng các công trình giao thông để thực hiện, khắc phục các tuyến hẻm dưới 2m.

Còn với mục tiêu tạo đột phá về nhà ở, TP Thủ Đức chú trọng việc hỗ trợ xóa nhà ở tạm, nhà dột, nhà ven kênh rạch, tạo ra lượng nhà ở xã hội đáp ứng 20 - 30% nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Địa phương cũng xác lập mục tiêu 5 tại chỗ gồm: việc làm tại chỗ, học tập tại chỗ, chăm sóc y tế tại chỗ, giải trí tại chỗ và sáng tạo tại chỗ.

Trên cơ sở này, người đứng đầu đảng bộ TP Thủ Đức yêu cầu từng đơn vị, từng cán bộ, công chức phải có kế hoạch triển khai hiệu quả các định hướng để tạo ra những sản phẩm, công trình cụ thể.

Đến nay, TP Thủ Đức đã hoàn thành 4 nội dung, đối với 6 chương trình, đề án, kế hoạch thuộc thẩm quyền TP.HCM gồm: Đề án Xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số tại TP Thủ Đức giai đoạn 2021-2025; Đề án thí điểm thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư; Đề án thí điểm thành lập Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức; Đề án thí điểm thành lập Trung tâm an sinh xã hội TP Thủ Đức.

Hiện địa phương này đang thực hiện hai đề án còn lại gồm: Đề án thí điểm thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thủ Đức và đề án đầu tư, vận hành và bảo trì công viên trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.