TP Thủ Đức biệt phái 5 công chức địa chính, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 2

(PLO)- UBND TP Thủ Đức, TP.HCM quyết định biệt phái năm cán bộ công chức địa chính đến hỗ trợ công tác tại phường Phước Long B và Trường Thọ để giúp sức thực hiện dự án vành đai 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, TP.HCM Mai Hữu Quyết vừa trao quyết định biệt phái năm cán bộ công chức địa chính đến hỗ trợ công tác tại hai phường để giúp sức thực hiện dự án vành đai 2.

Cụ thể, UBND TP Thủ Đức quyết định biệt phái ông Trương Phước Hưng, công chức địa chính UBND phường Bình Trưng Đông; ông Đinh Nguyễn Đăng Quang, công chức địa chính UBND phường Phú Hữu; ông Lê Ngọc Cường, công chức địa chính UBND phường Tân Phú đến hỗ trợ công tác tại UBND phường Phước Long B.

Đồng thời, biệt phái bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, công chức địa chính UBND phường Tam Phú; ông Lê Văn Thanh, công chức địa chính UBND phường Thảo Điền đến hỗ trợ công tác tại UBND phường Trường Thọ.

TP Thủ Đức biệt phái 5 công chức địa chính, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 2
Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết trao quyết định cho các công chức địa chính. Ảnh: THANH THUỲ

Địa bàn phường Trường Thọ và Phước Long B là hai nơi có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án đường vành đai 2 đi qua TP Thủ Đức.

Ông Mai Hữu Quyết cho hay việc tăng cường nhân sự do UBND TP phân công là nhằm giúp cả hai phường sớm hoàn thành việc đo đạc, thống kê, lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

TP Thủ Đức phấn đấu đến ngày 30-11-2024 sẽ bàn giao được 70% mặt bằng cho chủ đầu tư thi công, góp phần đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2026.

Ngoài ra, UBND TP Thủ Đức cũng liên kết với Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, hỗ trợ sinh viên để cùng thực hiện công tác đo đạc, thống kê.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát dự án vành đai 2, đoạn từ Võ Chí Công đến Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng.

Đoàn đã làm việc với UBND phường Phước Long B để họp bàn với các đơn vị liên quan về tiến độ và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân các phường ảnh hưởng bởi dự án này.

TP Thủ Đức chính thức biệt phái 5 công chức địa chính, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 2-TP-Thu-duc-biet-phai-cong-chuc-dia-chinh-du-an-vanh-dai-2 (2).jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết dẫn đầu đoàn khảo sát dự án vành đai 2 (đoạn từ Võ Chí Công đến Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng, chiều 29-2. Ảnh: PLO

Tại buổi làm việc, ông Mai Hữu Quyết ghi nhận các ý kiến của phường và cho rằng, giá bồi thường là vấn đề quan trọng nhất trong khâu thuyết phục người dân bàn giao đất. Vì vậy, Ban Bồi thường chủ động chuẩn bị sớm, xác định giá tương đối phù hợp với thị trường.

Ngoài ra, UBND TP Thủ Đức cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 TP.HCM trên địa bàn TP Thủ Đức.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết vành đai 2 không chỉ là dự án giao thông góp phần kết nối vùng mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội của TP Thủ Đức. Bởi đây là tuyến đường đô thị, kết nối trục Đông - Tây của TP Thủ Đức, kết nối TP Thủ Đức với các tỉnh lân cận.

UBND TP Thủ Đức đã đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án vành đai 2 nhằm tranh thủ cơ hội, tạo đà phát triển cho địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.