TP Thủ Đức sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, dự kiến sau khi thành lập, TP Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP của TP.HCM và 7% GDP của cả nước.

Sáng 19-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã chủ trì hội nghị các Bộ, ngành cơ quan Trung ương góp ý các Đề án mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết những kết quả của hội nghị là cơ sở quan trọng để TP.HCM hoàn chỉnh các đề án trình cơ quan Trung ương thông qua. Ảnh: Trung tâm báo chí TP

Tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết những kết quả của hội nghị là cơ sở quan trọng để TP.HCM hoàn chỉnh các đề án trình cơ quan Trung ương thông qua.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị đã được TP.HCM làm từ năm 2007 và được tiếp tục điều chỉnh, bổ sung vào năm 2013. Tuy nhiên, tại thời điểm đó cơ sở pháp lý chưa thật vững chắc, đầy đủ nên chưa thể triển khai được.

Trên cơ sở các quy định hiện hành, Nghị quyết của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới, TP đã triển khai, xây dựng hai đề án, gồm: Đề án không tổ chức HĐND quận, phường TP.HCM, trong đó có đề án chính quyền đô thị; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, trong đó bao gồm đề án thành lập TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết hai đề án này đang được Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương cơ bản ủng hộ.

Nói riêng về đề án không tổ chức HĐND quận, phường ở TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong cho biết TP đã thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường trong bảy năm qua (giai đoạn 2009- 2016). TP cũng là địa phương có số đơn vị thí điểm mô hình này lớn nhất cả nước.

Ông Phong nhìn nhận trong giai đoạn thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, việc thực hiện quyền dân chủ của nhân dân vẫn được đảm bảo. Trong đó, điểm nhấn là đã tinh gọn được bộ máy, tiết kiệm được ngân sách, khắc phục được sự trùng lặp giữa chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đảm bảo được tính thống nhất, xuyên suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước.

“Qua quá trình theo dõi, TP.HCM nhận thấy khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường đã không ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân TP” – ông Phong nhấn mạnh. Đồng thời ông Phong cũng cho rằng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền không phụ thuộc quá nhiều vào việc tổ chức HĐND ở cấp quận và phường.

TP Thủ Đức sẽ đóng góp 7% GDP cho cả nước

Về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP, ông Nguyễn Thành Phong cho hay việc này nhằm tổ chức hợp lý hơn đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Qua đó, góp phần phát huy hơn nữa nguồn lực nhà nước và xã hội để phát triển kinh tế - xã hội tại từng cấp huyện, cấp xã.

Cùng với đó, thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương, TP.HCM đã lồng ghép nội dung đề án thành lập TP Thủ Đức vào đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Trong đó, đơn vị hành chính mới là TP Thủ Đức được hình thành trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Dự kiến sau khi thành lập, TP Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP của TP.HCM và 7% GDP của cả nước. Ảnh: HG

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, TP Thủ Đức sẽ đóng vai trò trung tâm triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, thương mại khép kín, liên kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ với ứng dụng phát triển sản phẩm thương mại hoá.

Đây còn là hạt nhân thúc đẩy kinh tế TP và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng phát triển mạnh mẽ.

“Khu vực này được kỳ vọng góp phần thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế, hỗ trợ tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp, là đòn bẩy và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…”- Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, dự kiến sau khi thành lập, TP Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP của TP.HCM và 7% GDP của cả nước.

“Rất mong các Bộ, Ngành trung ương khuyến nghị cho TP.HCM con đường tốt nhất, ngắn nhất để TP phát triển nhanh hơn, đóng góp nhiều hơn cho cả nước”- ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.