Thủ Đức phải đón đầu cơ hội phát triển trong giai đoạn mới

(PL)- Đảng bộ quận Thủ Đức cần chủ động đón đầu để thực hiện ngay các công việc nếu trung ương thông qua đề án thành lập TP Thủ Đức.

Sáng 24-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức (TP.HCM) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Tập trung xây dựng hai điểm nhấn

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng hiện quận Thủ Đức được định hướng là một bộ phận của khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông với hai trọng điểm sáng tạo, gồm: Trung tâm Công nghệ giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM và khu đô thị tương lai phường Trường Thọ. Chính điều này đã đặt ra không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nhạy bén, năng động, sáng tạo đi đầu và quyết tâm chính trị cao của quận.

Trên tinh thần đó, ngay từ bây giờ đảng bộ quận cần chủ động đón đầu để thực hiện ngay các công việc nếu TP được trung ương thông qua đề án thành lập TP Thủ Đức. “Đây chính là cơ hội lớn cần nắm bắt, đòi hỏi sự nhạy bén của đảng bộ quận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành” - ông Phong nói. 

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu quận tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển của quận, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Cùng với đó, quận Thủ Đức cần tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, phát huy vai trò của tổ dân phố và người dân trong việc phát hiện các trường hợp xây dựng không phép, lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn…

Ông Phong nhận định phát triển hạ tầng là một trong bốn chương trình phát triển giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Vậy nên quận Thủ Đức là một thành phần của TP Thủ Đức, nằm ở cửa ngõ phía đông với vị thế vô cùng thuận lợi, cần quan tâm đến phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng dịch vụ, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng viễn thông. Trong đó, quận phải đặc biệt quan tâm đến hạ tầng giao thông mà trước mắt là hoàn thành dứt điểm các công trình của nhiệm kỳ 2015-2020 chưa hoàn thành.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dự phiên  khai mạc  Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức sáng 24-8. Ảnh: THANH TUYỀN

Thủ Đức “chuyển mình” phát triển theo hướng bền vững

Báo cáo chính trị tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, cho biết trong năm năm qua, quận Thủ Đức đã có những chuyển mình rõ nét, phát triển theo hướng đô thị bền vững, tiếp tục phát huy các tiềm năng trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận bình quân đạt 8,6% (vượt so với chỉ tiêu nghị quyết là 7%-8%). Việc quy hoạch và quản lý quy hoạch được thực hiện ngày một đồng bộ. Lĩnh vực khoa học công nghệ bước đầu được nghiên cứu, nhiều ứng dụng đã có những đóng góp thiết thực trong lãnh đạo, quản lý và điều hành. Giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quốc phòng - an ninh được tăng cường, đảm bảo giữ vững ổn định…

“Việc quận Thủ Đức là một bộ phận để xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP với hai trọng điểm sáng tạo chính là cơ hội, thời cơ và cũng là thách thức lớn đối với quận. Đây cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi diện mạo và phát triển của một quận đô thị” - Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Để đạt được những điều đó, ông Cường cho rằng đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận phải nỗ lực, đoàn kết, thống nhất; nghiên cứu khai thác có hiệu quả các lợi thế riêng có của địa phương, của TP để phát huy tốt nguồn nội lực và phát triển phù hợp với sự phát triển chung của TP.

Bứt phá với ba chương trình, ba đề án

Cũng tại đại hội, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong nhiệm kỳ tới, quận Thủ Đức đã xác định tập trung thực hiện tốt ba chương trình, gồm: Chỉnh trang đô thị, giảm ngập và thoát nước, giảm ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông.

Ngoài ra, quận cũng chú trọng thực hiện ba đề án trọng tâm, gồm: Xây dựng đô thị Thủ Đức thông minh; nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm văn hóa - thể thao phường; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng TP Thủ Đức giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.