TP Thủ Đức: Nhiều mô hình hay từ các cuộc vận động, phong trào

(PLO)- Các cuộc vận động, phong trào trong quần chúng nhân dân đã tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, đóng góp thiết thực cho đời sống người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, TP.HCM, tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng cuộc vận động, phong trào thi đua của hệ thống Mặt trận TP Thủ Đức gắn với thực hiện chủ đề năm 2023” trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: V.T

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: V.T

Thông tin tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước cho biết sau hai năm TP Thủ Đức được thành lập, nhiều phong trào, cuộc vận động được triển khai đạt kết quả tích cực.

Qua đó, đã huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, đồng thời khơi dậy tiềm năng, nguồn lực sáng tạo trong nhân dân, đóng góp vật chất tinh thần và sự chung tay trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động mà trọng tâm là phong trào Thủ Đức nghĩa tình – vì dân phục vụ.

Các cuộc vận động, phong trào tạo ra những mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Phong trào Ngày chủ nhật xanh, người dân TP Thủ Đức đồng hành vì TP xanh, sạch, đẹp; Mô hình 5 không, 3 sạch, mô hình Biến bãi rác thành vườn rau của Hội phụ nữ; mô hình Vẽ tranh tuyên truyền trên tường, nắp cống, hố ga

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước thông tin tại hội nghị. Ảnh: V.T

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước thông tin tại hội nghị. Ảnh: V.T

Tuy vậy, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như việc nắm bắt nhu cầu đời sống, nguyện vọng, những vấn đề dân quan tâm vẫn còn chưa sâu sát, chưa kịp thời..., từ đó các phong trào chưa được nhiều người dân hưởng ứng.

Công tác tuyên truyền, vận động còn chung chung chưa cụ thể hóa nội dung phù hợp theo từng thành phần, một số phong trào thi đua chưa đi vào chiều sâu, còn mang tính hình thức dàn trải.

Góp ý tại hội nghị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng để đạt được mục tiêu đề ra cần có giải pháp cụ thể và quyết tâm cao từ cán bộ đến người dân.

“Muốn nâng cao chất lượng cuộc vận động, phong trào thi đua của hệ thống Mặt trận TP Thủ Đức, không có con đường nào khác ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết người dân cần phải sát dân, nghe dân, tiếp thu ý kiến và phải có đội ngũ cán bộ hết lòng phục vụ nhân dân” - ông nhấn mạnh.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: V.T

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: V.T

Ông cũng cho rằng không nên đề ra quá nhiều phong trào, cuộc vận động mà cần có điểm nhấn và lấy đời sống người dân làm trung tâm. Làm theo mục đích nhưng phải phù hợp từng địa bàn, đối tượng, đa dạng phong phú nhưng phải sâu sắc, đáp ứng nhu cầu bức thiết cũng như lâu dài của người dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước đề ra một số nội dung trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động, phong trào thi đua trong quần chúng nhân dân.

Tiếp tục nâng cao nội dung các phong trào vận động, trong đó phải truyền tải sâu rộng, đầy đủ đến nhân dân, phù hợp với đặc thù từ khu phố, địa bàn. Những người làm công tác mặt trận phải làm gương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của dân trong giám sát kết quả thực hiện phong trào, là đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

"Tiếp tục vận động nhằm từng bước tác động thay đổi nhận thức của người dân, kêu gọi sự ủng hộ và tự giác tham gia, phát huy tinh thần tự quản của nhân dân trong quá trình thực hiện các cuộc vận động tại địa phương" - ông Phước nói và cho rằng cần tôn vinh khen thưởng động viên cán bộ, nhân dân có đóng góp tích cực trong các phong trào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.