TP Thủ Đức buộc tháo dỡ 1 công trình 1.000 m2 xây sai phép, vượt tầng

(PLO)- Thanh tra TP Thủ Đức cũng lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ phần diện tích vi phạm ngay khi phát hiện vụ việc công trình tại 41- 49 An Phú (phường An Phú, TP Thủ Đức) xây vượt tầng, sai phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Cao Đoàn Việt Hùng, Phó chánh Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức, đã trả lời báo chí về việc xử lý công trình tại 41 - 49 An Phú (phường An Phú, TP Thủ Đức) xây vượt tầng, sai phép hơn 1.000m2.

Ông Hùng cho biết ngày 22-5, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tước giấy phép xây dựng đã cấp cho chủ đầu tư công trình 41 - 49 An Phú trong thời hạn 4,5 tháng.

Thanh tra TP Thủ Đức cũng lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ phần diện tích vi phạm ngay khi phát hiện vụ việc.

TP Thủ Đức
Ông Cao Đoàn Việt Hùng, Phó chánh Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức, đã trả lời báo chí về việc xử lý công trình tại 41- 49 An Phú. Ảnh: T.N

"UBND phường An Phú đã làm việc với chủ đầu tư và chủ đầu tư cũng nhìn nhận được sai phạm của mình. Họ cam kết tháo dỡ diện tích xây sai phép trong vòng 30 ngày"- ông Hùng thông tin.

Hiện tại, UBND phường An Phú đã thành lập tổ công tác gồm lãnh đạo phường, cán bộ địa chính, thanh tra xây dựng, lực lượng công an để túc trực tại hiện trường. Những hạng mục sai phép đã được tháo dỡ từ chiều nay.

"TP Thủ Đức kiên quyết không để công trình sai phép được đưa vào sử dụng"- ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hùng, do chưa đưa vào sử dụng, các cơ quan chưa xác định được công trình này có hoạt động sai công năng ban đầu hay không. Tuy nhiên, giấy phép xây dựng, công trình nằm ở địa chỉ 41-49 An Phú là nhà ở riêng lẻ.

Về việc làm rõ nhiệm của Thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn, UBND phường An Phú trong việc để xảy ra vi phạm với diện tích lớn như trên, ông Hùng cho hay việc này thuộc thẩm quyền của lãnh đạo UBND TP Thủ Đức. “Sẽ tiếp tục thông tin cho cơ quan báo chí”- ông Hùng nói.

Tháng 3-2024, UBND TP Thủ Đức cấp giấy phép xây dựng tạm số 536 cho bà Nguyễn Diệp Anh xây dựng nhà ở riêng lẻ, gồm có 3 phần. Trong đó, công trình 1 cao 3 tầng, công trình 2 và 3 cao 1 tầng với tổng diện tích sàn 1.435m2; hệ số sử dụng đất 0,48 và mật độ xây dựng 38,38%.

Đồng thời, theo quy hoạch khu đất 41 - 49 An Phú được phép xây công trình cao tối đa 5 tầng, phải lùi cách ranh giới đất xung quanh 2m.

Tuy nhiên, quá trình thi công từ tháng 4-2024, theo phản ánh người dân, công trình này xây sai phép, vượt tầng, lấn chiếm khoản lùi công trình và có dấu hiệu hoạt động phim trường, tổ chức sự kiện...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.