TP Thủ Đức vẫn chưa sắp xếp xong số cán bộ cấp phó dôi dư

(PLO)- TP Thủ Đức có 67 người là cấp phó, đang dư 19 người và đã kiến nghị Sở Nội vụ quan tâm, luân chuyển, bố trí số cán bộ cấp phó dôi dư đến làm việc tại các địa phương khác hoặc đơn vị có nhu cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-5, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì buổi giám sát với UBND TP Thủ Đức về việc thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) về tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2022-2025.

Tại đây, đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung dành sự quan tâm về tình hình sắp xếp số cấp dôi dư tại TP Thủ Đức kể từ khi thành lập đến nay.

sua_chu-tich-tp-thuc-duc-noi-ve-sap-xep-bo-may.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì buổi giám sát với UBND TP Thủ Đức. Ảnh: THANH THUỲ

Vẫn chưa sắp xếp xong số cấp phó dôi dư

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng, cho biết khi mới thành lập, sáp nhập ba quận, địa phương có tổng 686 cán bộ công chức (CBCC) thuộc khối uỷ ban. Sau đó giảm còn 510 CBCC (giảm 170 so với trước khi thành lập)

Còn về số lượng cấp phó dôi dư sau sắp xếp, ông Hoàng Tùng nói đang nỗ lực sắp xếp số này tại các đơn vị để đảm bảo yêu cầu chung.

"Theo Nghị quyết 98 số cấp phó tại các phòng ban, đơn vị của TP Thủ Đức được tăng 1 so với các địa phương khác (tức bình quân không quá 3 người). TP Thủ Đức 16 phòng sẽ có tối đa 48 lãnh đạo"- ông Hoàng Tùng thông tin.

Hiện nay, TP Thủ Đức có 67 người là cấp phó, đang dư 19 người. Địa phương đã kiến nghị Sở Nội vụ quan tâm, luân chuyển, bố trí số cấp phó dôi dư đến làm việc tại các địa phương khác hoặc đơn vị có nhu cầu. Phòng Nội vụ TP Thủ Đức sẽ cũng sẽ cố gắng để sắp xếp trong khả năng của đơn vị.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức kiến nghị UBND TP.HCM căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và thực tế sử dụng biên chế được giao giai đoạn 2016 - 2021; khả năng đáp ứng khối lượng công việc hiện tại dự báo các nhiệm vụ phát sinh trong giai đoạn 2022 - 2026 xem xét về bố trí nhân sự cho TP Thủ Đức nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của đơn vị được vận hành ổn định và đạt hiệu quả cao.

Nhiều thay đổi về bộ máy

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cũng báo cáo với đoàn giám sát nhiều nội dung về sắp xếp lại bộ máy và biên chế nhân sự cấp phường.

Theo đó, trên cơ sở Nghị quyết 98 của Quốc hội và Nghị quyết của HĐND TP.HCM, HĐND TP Thủ Đức đã ban hành Nghị quyết về thành lập Phòng Giao thông công chính và Trung tâm Hành chính công TP Thủ Đức và Nghị quyết về tổ chức lại và đổi tên các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức vẫn chưa sắp xếp xong số cán bộ cấp phó dôi dư-chu-tich-tp-thuc-duc-noi-ve-sap-xep-bo-may.jpg
Chủ tịch UBND TP Thủ Đức báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: THANH THUỲ

Tính đến ngày 30-4-2024, số lượng các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc TP Thủ Đức là 16 cơ quan, tổ chức; tăng 3 cơ quan so với năm 2022. Trong đó giữ nguyên 8 cơ quan chuyên môn; sắp xếp tổ chức lại và đổi tên 5 cơ quan chuyên môn; thành lập mới 2 cơ quan và 1 tổ chức hành chính khác.

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc TP Thủ Đức là 171 đơn vị, tăng 3 đơn vị so với năm 2022. Trong đó: giáo dục và đào tạo có 161 đơn vị; giáo dục nghề nghiệp 02 đơn vị; khối sự nghiệp văn hóa, thể thao 02 đơn vị; sự nghiệp Y tế 1 đơn vị; sự nghiệp khác 5 đơn vị.

Căn cứ số lượng biên chế được giao, UBND TP Thủ Đức đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, tình hình sử dụng biên chế của từng cơ quan, đơn vị và thực hiện phân bổ biên chế công chức, viên chức và người lao động.

Số lượng cán bộ, công chức, người lao động có mặt tại các cơ quan chuyên môn tính đến ngày 30-4-2024 là 666 người (gồm 628 cán bộ, công chức và 38 người lao động).

Số biên chế đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là 7.660/9.030 người so với chỉ tiêu biên chế giao năm 2023.

Đến nay, Đề án vị trí việc làm của các tổ chức hành chính thuộc UBND TP Thủ Đức đã hoàn thành, đang chờ Sở Nội vụ thẩm định.

Dự kiến, tổng số vị trí việc làm của các tổ chức hành chính thuộc UBND TP Thủ Đức là 161 vị trí, bao gồm 16 vị trí thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý; 129 vị trí thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành; 10 vị trí thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 6 vị trí thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, TP Thủ Đức đã phê duyệt đề án vị trí việc làm của 167 đơn vị, còn 4 đơn vị hiện đang tiến hành thẩm định (Trung tâm An sinh xã hội; Trung Tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư; Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm Y tế).

Tính đến ngày 30-4-2024, UBND 34 phường sử dụng số lượng biên chế cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường là 1.175 người (trong đó, cán bộ 214; công chức 505, người hoạt động không chuyên trách phường: 456 người).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.