TP Thủ Đức bổ nhiệm 3 Phó Chánh Thanh tra xây dựng

(PLO)- UBND TP Thủ Đức, TP.HCM có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ba Phó Chánh Thanh tra Xây dựng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-1, UBND TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức Lễ ra mắt Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cơ quan này.

Tại buổi lễ ra mắt, UBND TP Thủ Đức cũng công bố các quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ba Phó Chánh Thanh tra của cơ quan này.

Cụ thể, tiếp nhận ông Cao Đoàn Việt Hùng và ông Hồ Trọng Hiếu, cùng là Đội phó Đội Thanh tra địa bàn TP Thủ Đức thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM, đến nhận công tác tại Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức, giữ chức Phó Chánh thanh tra.

Ông Nguyễn Tấn Thành, Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Xây dựng TP Thủ Đức, được điều động đến nhận công tác tại Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra Xây dựng.

Bổ nhiệm ba Phó Chánh Thanh tra xây dựng TP Thủ Đức-ra-mat-thanh-tra-xay-dung-tp-thu-duc.jpg
Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp (bìa phải) và Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân (bìa trái) chúc mừng ba nhân sự Thanh tra Xây dựng. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong thời gian chờ bổ nhiệm Chánh Thanh tra, UBND TP Thủ Đức phân công ông Hồ Trọng Hiếu phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Chánh Thanh tra Xây dựng.

Thay mặt các cán bộ vừa được bổ nhiệm, điều động, ông Hồ Trọng Hiếu cho hay đây là thử thách của cả lực lượng Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức, đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự nâng cao nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.

Ông Hiếu cho hay lãnh đạo Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức cùng toàn thể cán bộ, công chức, thanh tra viên sẽ bắt tay ngay vào việc hoàn thiện công tác tổ chức của đơn vị. Đồng thời, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ, xây dựng các chương trình, kế hoạch của năm 2024.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp yêu cầu cần tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, cơ chế phối hợp, hoàn thiện bộ máy để vận hành tốt trong thời gian tới.

Ông đề nghị UBND TP Thủ Đức tiếp tục quan tâm, tìm kiếm trong đội ngũ để sớm bổ sung nhân sự Chánh thanh tra, đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ông cũng kỳ vọng đội ngũ Thanh tra Xây dựng bám sát các quy định, làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, UBND TP Thủ Đức và Sở Xây dựng TP.HCM ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Thủ Đức.

Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ, việc thành lập Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức đã cụ thể hoá thêm cơ chế mà Nghị quyết 98 đã trao. Đây cũng là một trong những giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.

UBND TP Thủ Đức và Sở Xây dựng TP.HCM ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Thủ Đức.-ra-mat-thanh0-tra-xay-dung-tp-thu-duc (2).jpg
UBND TP Thủ Đức và Sở Xây dựng TP.HCM ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông mong muốn Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức sẽ tiếp nhận, bàn giao bộ máy, đảm bảo kịp thời nhanh chóng, chủ động cùng UBND TP Thủ Đức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Từ đó góp phần kéo giảm tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP Thủ Đức; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý có hiệu quả tình hình trật tự xây dựng tại địa bàn.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có quyết định thành lập Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức.

Cơ quan này được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM và Đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức.

Đây là nội dung được cụ thể hoá từ cơ chế của Nghị quyết 98.

Thành lập Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức

Thành lập Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức

(PLO)- Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM và Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.