Thành lập Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức

(PLO)- Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM và Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập Thanh tra Xây dựng trực thuộc UBND TP Thủ Đức. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22-12.

Thành lập Thanh tra Xây dựng thuộc TP Thủ Đức-thanh-lap-thanh-tra-xay-dung-tp-thu-duc
TP Thủ Đức sẽ có Thanh tra Xây dựng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo quyết định, Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM và Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức.

Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP Thủ Đức, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng để hoạt động theo quy định.

Trụ sở đặt tại: 19 đường số 8, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức.

Số lượng người làm việc của Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức do Chủ tịch TP Thủ Đức quyết định theo số lượng người làm việc được UBND TP.HCM giao trong tổng số biên chế công chức hành chính hàng năm.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức sắp xếp, phân bổ, sử dụng số lượng người làm việc phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế nhưng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

Trong vòng 90 ngày từ ngày quyết định có hiệu lực, Đội Quản lý trật tự đô thị và Đội Thanh tra địa bàn thống kê, bàn giao hồ sơ, trụ sở, trang thiết bị, công việc theo phân cấp quản lý cho cơ quan chủ quản theo quy định.

Trong quá trình bàn giao, việc thực hiện công tác chuyên môn vẫn đảm bảo xuyên suốt, liên tục không gián đoạn.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP Thủ Đức bàn giao toàn bộ hồ sơ, trụ sở, trang thiết bị, công việc của Đội Thanh tra địa bàn về cho UBND TP Thủ Đức.

Đồng thời, hướng dẫn địa phương thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Trước đó, giữa tháng 9-2023, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua hai nghị quyết liên quan đến TP Thủ Đức, hiện thực hóa Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Đó là Nghị quyết 78/2023 về cơ cấu tổ chức bộ máy của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức và Nghị quyết 18/2023 về chức năng, nhiệm vụ các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức.

Theo nghị quyết, UBND TP Thủ Đức giữ nguyên tám cơ quan chuyên môn nhưng tổ chức lại và đổi tên năm cơ quan chuyên môn do chuyển chức năng, nhiệm vụ qua lại với nhau.

Cụ thể năm phòng chuyên môn đổi tên là Phòng Tài chính, Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin, Phòng Quy hoạch - Xây dựng.

TP Thủ Đức cũng được thành lập thêm ba tổ chức hành chính mới trực thuộc UBND TP Thủ Đức, gồm: Phòng Giao thông công chính, Thanh tra Xây dựng và Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Ngoài ra, thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trên cơ sở tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.