TP. HCM vượt khó, tìm vốn làm thêm nhiều cầu, đường

(PLO)- TP.HCM huy động mọi nguồn lực, nhà đầu tư để làm cầu, đường, giảm ùn tắc giao thông trong khi nguồn ngân sách eo hẹp.

Sáng nay (25-11), ông Bùi Xuân Cường, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở GTVT, đã chính thức ký hợp đồng BT với nhà đầu tư (Liên danh HNS- Văn Phú - Bắc Ái) về xây dựng đoạn kết nối vành đai 2 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa trên quốc lộ 1, quận Thủ Đức).

Ông Bùi Xuân Cường, Ủy viên UBND TP (thứ 2 từ trái sang) trao bản hợp đồng BT vừa ký cho các nhà đầu tư. 

Trước đó, ngày 3-12-2015, đoạn tuyến này đã được các nhà đầu tư động thổ xây dựng. Tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Nhân, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết dự án sẽ sử dụng hơn 28 ha đất, trong đó có 21 ha phải thu hồi, đền bù, giải tỏa từ 420 hộ dân, đơn vị, tổ chức. 

Lễ động thổ đoạn tuyến vành đai 2, từ đường  Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa được động thổ ngày 3-12-2015.

Theo ông Cường, việc xây dựng, hoàn thành đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút Gò Dưa nối vào quốc lộ 1 nhằm sớm khép kín từng phần tuyến vành đai 2.

Công trình này có ba ý nghĩa quan trọng. Một là giải quyết nhu cầu giao thông đô thị ngày càng “nóng” của TP. Hai là giảm ùn tắc, tai nạn giao thông của TP. Ba là kết nối giữa TP.HCM với miền Đông, miền Tây Nam Bộ và kích hoạt, thúc đẩy, tăng tốc phát triển cửa ngõ phía Đông - Bắc TP, trong đó có quận Thủ Đức. 

Như vậy, đến nay trên vành đai 2 còn ba đoạn chưa khép kín, đang mời gọi và lên phương án tài chính với các nhà đầu tư là đoạn từ cầu Phú Hữu (cầu Rạch Chiếc mới) đến xa lộ Hà Nội (gồm cả nút Bình Thái); đoạn xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng và đoạn từ quốc lộ 1 đến đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Đoạn vành đai 2, từ cầu Phú Hữu (tên cũ cầu Rạch Chiếc mới) đến xa lộ Hà Nội đang được mời gọi, sắp xếp vốn với nhà đầu tư.

Tại lễ ký hợp đồng BT trên, ông Cường cho rằng trong tình hình nguồn thu ngân sách để lại cho TP còn 18% (trước đây là 23%) nên trong thời gian tới TP sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng cầu đường, giảm ùn tắc giao thông.

Trong cái khó, TP sẽ kêu gọi các nhà đầu tư, tìm các hình thức huy động vốn bên ngoài ngân sách để đạt được chương trình kéo giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2016- 2020.

Ông Bùi Xuân Cường, Ủy viên UBND TP.

"Lễ ký hợp đồng BT này là thông điệp của TP rằng: TP sẽ  có những bước đột phá, tìm mọi nguồn lực, cách huy động vốn, sát cánh cùng các nhà đầu tư để xây dựng thêm nhiều cầu, đường, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông... đưa TP tiến lên" - ông Cường khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.