18 tỉ đồng kè bờ bến Bình Đông trước chùa Long Hoa

(PLO)- “Việc TP đầu tư 18 tỉ đồng làm kè bờ, chống sạt lở bến Bình Đông, trước cửa chùa Long Hoa sẽ đem lại tiện ích cho người dân trong việc đi lại bằng đường bộ, đường thủy và thuận lợi trong sinh hoạt tôn giáo ở trong và ngoài khu vực ngôi chùa nổi tiếng này!”.

Sáng nay (18-5) tại lễ khởi công công trình, ông Trương Hạ Long, Phó Chủ tịch UBND quận 8,  nói như trên.

Chùa Long Hoa nằm bên bến Bình Đông là ngôi chùa đẹp, lâu năm và nổi tiếng của quận 8 và TP.HCM. Chùa được xây dựng từ năm 1958 và đến nay liên tục được tôn tạo, xây thêm nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Nổi bật trong chùa có chánh điện với khoảng 3.000 bức tượng Phật Dược Sư, tượng 18 vị La Hán và sau điện Dược Sư có bức tường dài 25 m trên vách đắp 18 con rồng… Vào các ngày mùng 10, 14 và 30 âm lịch hằng tháng có lễ sám hối và khóa tu niệm Phật vào tối Chủ nhật hằng tuần thu hút hàng ngàn người dân, Phật tử đến sinh hoạt. Các ngày lễ lớn như Phật Đản, tết Nguyên tiêu… số lượng người đi chùa khoảng 10.000.

Năm 2014, bờ kè trước chùa được xây dựng thành bến tàu sông phục vụ khách du lịch thăm vãn cảnh chùa và đây là một trong những điểm đến du lịch đường sông của TP. Năm 2010, bờ kè trước chùa bị sạt lở nghiêm trọng và thủy triều lên đã phá hủy nhiều công trình công cộng xung quanh. Sau đó Sở GTVT đã xử lý, chống sạt lở tạm thời.

Theo dự án chống sạt lở đoạn bờ bến Bình Đông được khởi công sáng nay sẽ xây dựng bờ kè mới dài 100 m từ trước cửa Chùa Long Hoa, rộng 5 m và cao trình kè đạt 2,2 m.

Trước khi diễn ra lễ khởi công, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT, đã tiến hành kiểm tra thực địa cùng các cán bộ Sở GTVT và khu quản lý đường thủy nội địa.

Trao đổi với các cán bộ quản lý của Sở GTVT và đơn vị thi công, ông Bùi Xuân Cường cho rằng đây là công trình có ý nghĩa lớn về giao thông thủy bộ, liên quan sâu sắc tới dân sinh, sinh hoạt tôn giáo, du lịch… Do đó, các đơn vị phải thực hiện công trình đúng tiến độ, chất lượng… “Tới đây có nhiều công trình hạ tầng giao thông sẽ được triển khai trên địa bàn quận 8 như xây dựng cầu đường Bình Tiên, làm cầu Nhị Thiên Đường 1 mới, xây dựng nâng cấp đường Ba Đình, đường bến Bình Đông…” - ông Cường thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.