TP Hà Nội: Năm 2023 đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền trong nhiều lĩnh vực

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ năm 2023, TP có sự phát triển rất đáng tự hào ở nhiều mặt, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền trong nhiều lĩnh vực…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-1, Thành ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ về những chủ trương lớn mà TP đã triển khai thực hiện trong năm 2023, đặc biệt là tinh thần quyết liệt đổi mới, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị.

Qua đó đã tạo chuyển biến mạnh trên các lĩnh vực, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân, giải quyết được nhiều việc mới, việc khó, việc tồn đọng... được dư luận báo chí và nhân dân đánh giá cao.

Bí thư Hà Nội chia sẻ trong năm qua, TP đã đồng bộ các quy trình phân cấp ủy quyền. Nhờ đó nhiều vấn đề rất lớn đã được giải quyết. Ví dụ, xây dựng trường học được phân cấp cho quận, huyện.

"Nếu như trước đây, các quận, huyện đề xuất xây trường cấp 3 bằng tiền của mình có khi 2 năm trời không xong thủ tục. Bây giờ đã được phân cấp giao cho quận, huyện xây rất nhanh. Thành phố chỉ quản lý Nhà nước về giáo dục.

Hay như công viên 21 ha vừa khánh thành ở quận Long Biên. Quận đầu tư thực hiện làm xong trong 9 tháng, làm rất nhanh và đẹp. Nhiều vấn đề cũng đã được thành phố phân cấp”, Bí thư Hà Nội nói.

ha-noi-dinh-tien-dung.jpeg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng (Ảnh: TP)

Bên cạnh đó, Hà Nội đã ban hành các đề án đầu tư trọng điểm cho 3 lĩnh vực là y tế, giáo dục, di tích văn hóa. Riêng lĩnh vực giáo dục, năm vừa qua Hà Nội đã có đề án quan trọng là xây dựng đơn giá tạm thời cho giáo dục, triển khai trên toàn địa bàn thành phố ở các cấp học. Chuyển hoàn toàn kinh phí ngân sách cấp sang đặt hàng.

“Từ đặt hàng, chuyển các trường thành tự chủ, nên đã giải quyết được vấn đề thiếu giáo viên. Hà Nội thiếu giáo viên nhất nhì cả nước nhưng khi chuyển tự chủ thì các trường chủ động hoàn toàn”, ông Đinh Tiến Dũng thông tin.

Chia sẻ một số kết quả cụ thể mà Hà Nội đạt được trong năm 2023 mà các nhà báo quan tâm, Bí thư Hà Nội cho biết, số thu ngân sách của thành phố là 410.000 tỉ đồng, chiếm 23% số thu cả nước; trong đó 94% là thu nội địa, tương đương với 381.000 tỉ đồng, cao nhất cả nước. Riêng thu nội địa của Hà Nội đóng góp 26% thu nội địa của cả nước.

Đặc biệt, Hà Nội đang đi đầu trong xây dựng nông thôn mới; du lịch tiếp tục là điểm sáng với 24 triệu lượt du khách đến Thủ đô trong năm 2024, trong đó có khoảng 4 triệu lượt khách quốc tế.

Về công tác an sinh xã hội, Hà Nội đang tích cực triển khai công tác, chăm lo tết cho người dân. Dịp này TP đã chuẩn bị 1 triệu suất quà với mức cao hơn cả nước để trao tặng cho các gia đình chính sách, công nhân lao động và người có hoàn cảnh khó khăn…

“Những năm qua, Hà Nội có sự phát triển rất đáng tự hào. Kết quả đó ngoài sự nỗ lực, đoàn kết của nhân dân Thủ đô, sự chỉ đạo của các cơ quan Trung ương còn có sự đóng góp, đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí”, ông Dũng khẳng định.

Bí thư Hà Nội cho biết, năm 2024, Hà Nội xác định là năm tăng tốc, rất quan trọng trong nhiệm kỳ, với nhiều khó khăn thách thức. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, thành phố sẽ tập trung thực hiện chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Hà Nội.

Theo đó, Bí thư Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành hỗ trợ thủ đô phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “năm 2024 phải tốt hơn năm 2023".

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bí thư Hà Nội gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đại biểu, chúc các nhà báo một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.