Bí thư Hà Nội: Luật Thủ đô sẽ trao thẩm quyền để Hà Nội đưa 1 triệu sinh viên lên Hoà Lạc học

(PLO)- Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho hay Luật Thủ đô đang được xem xét, sửa đổi trong đó sẽ trao thẩm quyền mạnh cho Hà Nội, trong đó có việc đưa khoảng một triệu sinh viên lên học tập tại khu vực Hoà Lạc…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 của TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm sau kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều kiến nghị liên quan các vấn đề dân sinh như: lãng phí tài nguyên đất công; ô nhiễm môi trường; bất cập trong quản lý nhà chung cư; chuyển đổi công năng của các khu nhà ở sinh viên thành nhà ở xã hội

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Bí thư Hà Nội khẳng định Đoàn ĐBQH TP Hà Nội sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của cử tri để phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ giải quyết. Với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, TP sẽ chỉ đạo, đôn đốc giải quyết sớm.

Bí thư Hà Nội cho biết, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV đã làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao, xem xét từng vấn đề một cách kỹ lưỡng, cẩn thận. Đây cũng là một trong những lý do một số dự án luật, như Luật Đất đai sửa đổi chưa được thông qua.

bi-thu-ha-noi.jpeg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Bí thư Hà Nội cho biết tại kỳ họp 6, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu vào dự luật, dự kiến thông qua tại kỳ họp giữa năm 2024.

Dự kiến, khi luật được thông qua sẽ tạo điều kiện rất lớn để Hà Nội phát triển, nhất là có điều kiện về cơ chế, chính sách để đầu tư xây dựng, hiện thực hóa các quy hoạch chiến lược như hình thành 2 thành phố ở phía bắc và phía tây.

“Cơ chế nào chuyển các đại học ở dưới này lên trên đó. Đấy là 1 vấn đề. Định hướng của chúng ta là bây giờ phát triển thành phố vệ tinh, giãn dân, không “hút” dân vào như vừa qua. Trong khu vực nội đô, trong đó có quận Hoàng Mai theo quy hoạch hơn 300 nghìn người nhưng giờ đã lên đến hơn 600 nghìn người”, ông Dũng nói.

Và theo Bí thư Hà Nội, do dân số tăng nhanh, quận Hoàng Mai đã bị quá tải hạ tầng và “khổ về mọi thứ”, trong đó có khổ vì trường, khổ vì lớp, khổ vì y tế khi bệnh tật xảy ra, khổ vì giao thông… Do đó, nếu tạo được khối đại học ở thành phố phía tây sẽ kéo theo khoảng 1 triệu sinh viên ra khỏi nội thành, chưa kể các dịch vụ cũng phát triển theo.

“Trong kỳ này, những chính sách đột phá, đặc thù, trao quyền cho Hà Nội là rất quan trọng. Nhiều đại biểu Quốc hội tham gia hiến kế, phát biểu muốn giao mạnh hơn cho thủ đô. Nếu thủ đô làm được việc này thì là đầu tàu trong cả nước, thủ đô làm được điều này thì sẽ đi đầu trong đổi mới chính sách và sẽ dần dần áp dụng cả nước”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ năm 2024 tới, Bí thư Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, trong đó, có quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận dụng cơ chế phân cấp, ủy quyền mạnh được thành phố giao.

Ông cũng đề nghị các cấp chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh đầu tư phát triển các lĩnh vực, nhất là giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm, đáp ứng kịp thời nhu cầu, nâng cao đời sống người dân…

Đồng thời, Bí thư Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.