TP Cần Thơ rà soát việc ban hành các văn bản theo thẩm quyền để cụ thể hóa các Luật

(PLO)- Theo UBND TP Cần Thơ, có 34 văn bản cần ban hành nhưng hiện nay mới xây dựng và thẩm định được 3 quyết định, còn lại đang xây dựng, thẩm định, lấy ý kiến hoặc đang soạn thảo.

Chiều 2-10, Thường trực HĐND TP Cần Thơ tổ chức họp rà soát công tác xây dựng văn bản thể chế các quy định theo thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết UBND TP đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động rà soát các văn bản.

Qua rà soát, có tổng cộng 61 nội dung cần được thể chế hoá, tương đương 34 văn bản, trong đó có 4 nghị quyết thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND TP và 30 quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP.

Cụ thể, đối với Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn, UBND TP cần phải tham mưu cho HĐND TP 3 nghị quyết và 22 quyết định của UBND TP. Hiện nay, đã xây dựng và đã thẩm định được 3 quyết định, đang xây dựng và đang thẩm định 3 nghị quyết và 19 quyết định.

Đối với Luật Nhà ở năm 2023 và các văn bản hướng dẫn có 1 nghị quyết và 8 quyết định. Hiện nay, đang lấy ý kiến 1 quyết định, đang soạn thảo 1 nghị quyết và 7 quyết định.

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Tổ chức tín dụng năm 2024, qua rà soát chưa có nội dung cần thể chế thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND TP, UBND TP.

Theo ông Hè, UBND TP Cần Thơ đã họp chấn chỉnh công tác này vào ngày 23-9 và đề ra các giải pháp cụ thể. Đồng thời cuộc họp này cũng nêu ra các nguyên nhân như quên, chậm nghiên cứu, cũng có cán bộ nghiên cứu chưa sâu nên việc lấy ý kiến trả đi trả lại nhiều lần…

“Ủy ban hứa sẽ chấn chỉnh lại, có giải pháp cụ thể, có kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở hàng tuần. Các sở, ngành và UBND TP sẽ khắc phục hạn chế trong việc chậm trễ ban hành các văn bản thể chế các điều luật, nghị định, thông tư mà trung ương giao thẩm quyền cho địa phương” – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định.

chu-tich-hdnd-tp-can-tho.JPG
Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND căn cứ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực HĐND để triển khai thực hiện.

Ông Hiểu đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn rà soát các luật có hiệu lực thi hành trong năm 2024 xem có bao nhiêu văn bản thuộc thẩm quyền HĐND, UBND TP để giao cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành cho đầy đủ, chính xác. Căn cứ tính chất, yêu cầu thời gian xác định thời điểm ban hành để phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương.

Cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật này vì đây là những luật mới rất quan trọng, luật lớn trong hệ thống pháp luật nước ta. Việc phổ biến thường xuyên để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng và đảm bảo quyền lợi của họ.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cũng đề nghị UBND TP phải chỉ đạo quyết liệt và điều hành hiệu quả, đảm bảo kỷ cương hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.