(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi Luật Nhà ở, dự kiến trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua.
(PLO)- Đề xuất người mua nhà ở xã hội sau 5 năm chỉ được bán lại cho đúng đối tượng đặt ra vấn đề về tính khả thi do thiếu cơ chế bảo đảm thực hiện.
(PLO)- Đề xuất siết chuyển nhượng nhà ở xã hội nhằm chống đầu cơ, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về quyền tài sản và tính khả thi.
(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất người mua nhà ở xã hội sau 5 năm không được bán tự do như hiện nay mà phải chuyển nhượng cho đúng đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách.
(PLO)- Cá nhân nước ngoài cho thuê nhà ở do mình sở hữu tại Việt Nam phải thông báo cho UBND cấp xã thay vì cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện như trước đây.
(PLO)- Việt Nam đang từng bước nới lỏng chính sách sở hữu nhà ở cho người nước ngoài, khơi thông kỳ vọng về dòng vốn lớn nhưng vẫn còn nhiều rào cản cần được tháo gỡ.
(PLO)- Người lao động làm việc cho doanh nghiệp có thu nhập không quá 15 triệu đồng/tháng có thể được mua nhà ở xã hội.
(PLO)- Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có hành vi không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không chính xác, không trung thực các thông tin về dự án.
(PLO)- Theo UBND TP Cần Thơ, có 34 văn bản cần ban hành nhưng hiện nay mới xây dựng và thẩm định được 3 quyết định, còn lại đang xây dựng, thẩm định, lấy ý kiến hoặc đang soạn thảo.
(PLO)- Dân khiếu nại lên UBND phường vì bị hàng xóm trổ cửa sổ nhìn qua nhà mình; chính quyền đã dùng luật và tình làng nghĩa xóm để hoà giải thành công.
(PLO)- Việc phân hạng nhà chung cư theo Luật Nhà ở mới có hiệu lực từ 1-8-2024 được thực hiện theo nhu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà chung cư.
(PLO)- Khi ba Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm, các Nghị định hướng dẫn cũng sẽ sớm ban hành qua đó gỡ vướng mắc pháp lý của các dự án nhà ở, lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư.
(PLO)- Vợ chồng phải có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng mới được mua nhà ở xã hội.
(PLO)- Liên quan việc bố trí khu vực sạc điện cho xe động cơ điện, tại khoản 1 Điều 144 Luật Nhà ở 2023 chỉ quy định “được bố trí theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng”.
(PLO)- Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị bổ sung quy định HĐND cấp tỉnh ban hành cơ chế ưu đãi đặc thù của địa phương khi tham gia cải tạo, chỉnh trang chung cư cũ trên địa bàn.
(PLO)- Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm sẽ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án động sản, mở nguồn cung nhà ở cho người dân.
(PLO)- Các chuyên gia tiết lộ nhiều nhà đầu tư nước ngoài có sẵn nguồn tiền và họ chờ đợi Luật đất đai, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực để có thể bắt đầu đổ tiền vào dự án đang cần nguồn vốn.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng các Nghị định hướng dẫn cần hoàn thiện và ban hành ngay sau khi các Luật có hiệu lực từ 1-8 mới giúp thị trường bất động sản sớm hồi phục.
(PLO)- Thị trường bất động sản sẽ có cơ hội phục hồi và bứt phá nếu các vướng mắc về mặt pháp lý được tháo gỡ từ định giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính cho đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng sau khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực sẽ giúp giữ ổn định giá nhà đất trên thị trường, không còn hiện tượng tăng nóng.