Quy định mới có bắt buộc phân hạng nhà chung cư không?

(PLO)- Việc phân hạng nhà chung cư theo Luật Nhà ở mới có hiệu lực từ 1-8-2024 được thực hiện theo nhu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà chung cư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phân hạng nhà chung cư được hiểu là hoạt động của cơ quan có thẩm quyền dựa trên các tiêu chí nhất định để phân nhà chung cư thành các loại khác nhau theo thứ tự.

Quy định này đã được quy định từ Luật Nhà ở 2014 (Điều 98) và Thông tư 31/2016/TT-BXD, nay được kế thừa tại khoản 3 Điều 143 Luật Nhà ở 2023, hướng dẫn bởi Chương XI Nghị định 95/2024/NĐ-CP.

Quy định mới có bắt buộc phân hạng nhà chung cư không
Việc phân hạng nhà chung cư không phải là yêu cầu bắt buộc. Ảnh: NC

Phân hạng không ảnh hưởng đến giá nhà chung cư

Mục đích của việc phân hạng nhà chung cư nhằm xác định giá trị của nhà chung cư khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường. Thông qua hoạt động công nhận phân hạng nhà chung cư, Nhà nước nắm được thông tin hiện trạng chất lượng, số lượng chung cư trên địa bàn quản lý.

Việc phân hạng sẽ hạn chế các tranh chấp, khiếu nại liên quan tới mức giá dịch vụ, quản lý chung cư. Mặt khác, nếu chủ đầu tư thực hiện việc phân hạng nhà chung cư trước thời điểm mở bán sẽ khẳng định được giá trị sản phẩm của mình, và nếu chung cư được phân hạng cao thì giá giao dịch của dự án đó sẽ cao.

Phân hạng nhà chung cư sẽ hỗ trợ người mua chung cư có sự nhìn nhận, đánh giá về giá trị và chất lượng căn chung cư mà mình dự định lựa chọn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia thì việc phân hạng nhà chung cư không phải là yêu cầu bắt buộc.

Ông Trần Quốc Dũng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh đánh giá, mục đích phân hạng nhà chung cư được ghi nhận tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2016/TT-BXD: “Nhà chung cư được phân thành nhiều hạng khác nhau để xác định giá trị của nhà chung cư khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường”.

Điều 82 Nghị định 95/2024/NĐ-CP nêu rõ: Chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà chung cư nếu có nhu cầu thì thực hiện việc phân hạng nhà chung cư theo quy định. Theo đó, việc phân hạng nhà chung cư chỉ là nhu cầu của chủ đầu tư chứ luật không bắt buộc.

"Dù thay đổi cách phân hạng từ A, B, C sang 1, 2, 3 nhưng nhìn chung các tiêu chí phân loại cũng dựa trên Thông tư 31 về quy hoạch kiến trúc, hệ thống thiết bị kỹ thuật, dịch vụ hạ tầng xã hội và chất lượng quản lý vận hành.

Các tiêu chí chỉ làm rõ và bổ sung thêm so với trước đây. Việc phân hạng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố thương mại khác nên cơ bản không ảnh hưởng đến giá nhà.

Ông Trần Quốc Dũng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh

Khách hàng khó đánh giá chung cư mình ở hạng nào

ThS Ngô Gia Hoàng, Giảng viên Khoa Luật thương mại, Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết, mặc dù Luật Nhà ở 2023 có quy định phân hạng nhà chung cư nhưng quy định này có những bất cập.

Cụ thể, việc phân hạng không phải là yêu cầu bắt buộc mà chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà chung cư nếu có nhu cầu thì mới thực hiện. Bên cạnh đó, theo các tiêu chí trong Nghị định 95/2024/NĐ-CP thì việc phân hạng chỉ có thể thực hiện đối với các tòa nhà chung cư đã hoàn thành việc xây dựng và được bàn giao đưa vào sử dụng (lúc này mới đánh giá được các tiện ích, sảnh, chỗ để xe...).

Trong khi đó, khách hàng thường mua chung cư ở giai đoạn xây dựng (nhà ở hình thành trong tương lai) mà lúc này chưa có kết quả phân hạng để tham chiếu. Sau khi dự án đã được bàn giao, đưa vào vận hành mới phân hạng thì lại không mang đến lợi ích cho chủ đầu tư hay chủ sở hữu nữa.

"Dù đã có quy định từ Luật Nhà ở 2014 nhưng thực tế Sở Xây dựng TP.HCM chưa tiếp nhận trường hợp nào đề nghị phân hạng nhà chung cư.

Thực tế, các chung cư trên thị trường được phân hạng dựa theo giá bán như bình dân, trung cấp, cao cấp, hạng sang, siêu sang... Pháp luật hiện cũng không có chế tài cụ thể cho các chủ đầu tư tự công bố, tự quảng cáo dự án là cao cấp hoặc siêu sang… ngoài các quy định liên quan đến trách nhiệm công bố thông tin. Do đó khách hàng cũng khó đánh giá được dự án mình mua là hạng nào" - ThS Ngô Gia Hoàng nhận xét.

Cũng theo ThS Ngô Gia Hoàng, điểm mới của Nghị định 95/2024/NĐ-CP về phân hạng nhà chung cư là có quy định thêm về vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp có chức năng, chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, giao cho các chủ thể này quyền ban hành các tiêu chí cụ thể và các tiêu chí bổ sung (nếu có) làm cơ sở để thực hiện xác định và phân hạng nhà chung cư.

Đồng thời siết chặt về mặt quản lý hơn với quy định: "Việc công bố thông tin, quảng cáo liên quan đến hạng nhà chung cư khi kinh doanh căn hộ phải đúng với nội dung đã được phân hạng".

Liên quan vấn đề phân hạng nhà chung cư, ông Nguyễn Duy Thành, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý nhà Toàn Cầu - Global Home chia sẻ, hiện nay việc phân hạng nhà chung cư chỉ mang ý nghĩa là "gắn mác", nhằm mục đích bán hàng hoặc giúp cho việc quản lý vận hành cho chung cư chứ chưa phát huy được giá trị cụ thể.

"Hiện nay việc tự phân hạng chung cư thật sự rất khó vì có nhiều trường hợp tự đánh giá để dễ bán được hàng. Nếu có quy định cụ thể, chi tiết để phân hạng thì việc phân hạng sẽ chính xác hơn" - ông Nguyễn Duy Thành nói.

Chung cư được phân chia thành ba hạng

Nghị định 95/2024/NĐ-CP phân chung cư thành ba hạng: hạng 1, 2, 3 dựa trên 8 tiêu chí bắt buộc và 5 tiêu chí bổ sung.

Theo đó, 8 tiêu chí bắt buộc gồm: Vị trí, địa điểm nhà chung cư; tiện ích trong khuôn viên nhà chung cư; chỗ để xe; hành lang, sảnh; thang máy; cấp điện; căn hộ; tiêu chí tối thiểu là tuân thủ các quy chuẩn xây dựng.

5 tiêu chí bổ sung bao gồm: dịch vụ quản lý vận hành; môi trường; an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ; công trình xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả; số hóa và nhà ở thông minh

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.