Quận 1: Mở lối ra cho dự án chung cư cũ 5 năm chưa thực hiện được

(PLO)- Các hộ dân ở lô E chung cư cũ số 518 đường Võ Văn Kiệt mong muốn có chủ đầu tư thực hiện dự án này càng sớm càng tốt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-7, UBND quận 1 (TP.HCM) tổ chức Hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư xây dựng lại lô E chung cư cũ số 518 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM.

chung cư cũ
UBND quận 1 tổ chức Hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư cho dự án chung cư lô E chung cư số 518 đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự án xây mới chung cư cũ nhiều năm chưa thành

Nhiều năm qua sau khi được di dời, người dân sống tại lô E chung cư cũ số 518 đường Võ Văn Kiệt đã ổn định ở nơi tạm cư mới. Tuy nhiên, các cư dân vẫn mong chờ sớm có hướng giải quyết chỗ ở lâu dài.

dự án chung cư võ văn kiệt- hinh 1.jpg
Lô E chung cư cũ số 518 đường Võ Văn Kiệt khi chưa tháo dỡ

Bà Nguyễn Thị Hoa (người dân tại lô E chung cư số 518) cho biết sau khi về nơi tạm cư mới, bà vẫn theo dõi và mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án xây mới chung cư này và có thời gian cụ thể để người dân an tâm.

"Bao nhiêu năm ra khỏi nhà là bấy nhiêu năm tôi sốt ruột xem phương án xây dựng sắp tới như thế nào. Nói gì thì nói ở nhà của mình vẫn hơn nhà người khác. Rất mong chính quyền địa phương sớm thực hiện dự án để chúng tôi an cư lạc nghiệp"- bà Hoa nói.

Tại hội nghị, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết để đảm bảo an toàn năm 2019 quận đã cho di dời người dân ra khỏi tòa nhà. Thời gian qua quận đã tiếp cận nhiều nhà đầu tư nhưng phần lớn từ chối do diện tích khu vực này không lớn, chỉ khoảng 400 m2, chỉ tiêu không thể xây quá cao.

dự án xây dựng chung cư võ văn kiệt nn.jpg
Đại diện Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Đông Dương trao đổi với các hộ dân. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Qua quá trình sàng lọc, Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Đông Dương là đơn vị đề nghị và chấp nhận điều kiện, tiêu chí đặt ra ở dự án cải tạo chung cư này. Đây là cơ hội để mở ra hướng đi cho dự án .

"Thời gian qua cũng có nhiều doanh nghiệp tiếp cận nhưng lại có đề nghị thay đổi chỉ tiêu quy hoạch. Tuy nhiên, nếu đi theo hướng thay đổi chỉ tiêu thì phải có báo cáo, đề xuất, kiến nghị nhiều sở, ngành liên quan, mất nhiều thời gian để thực hiện.

Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ do tất cả các hộ dân nơi đây lựa chọn. Nếu có chủ đầu tư thực hiện dự án sẽ giúp giải quyết được việc mà năm năm nay chưa làm được" - ông Vũ Nguyễn Quang Vinh nói.

dự án chung cư võ văn kiệt 2 anh vinh.jpg
Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NC

Cũng theo ông Vinh, đây chỉ là đề xuất ban đầu từ phía doanh nghiệp, chính quyền địa phương sẽ lấy ý kiến của 38 hộ dân. Thời gian tới nếu không đi đến thỏa thuận chung thì sẽ tiếp tục chọn nhà đầu tư khác cho dự án.

Đưa ra 2 phương án để người dân lựa chọn

Ông Trương Đức Hiếu, đại diện Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Đông Dương chia sẻ sẽ có hai phương án cho người dân lựa chọn sau khi lô E được xây mới. Một là người dân nhận tiền bồi thường để tìm nơi ở mới, hai là phương án được tái định cư tại chỗ.

Với phương án bồi thường, tầng 1 với mức giá bồi thường là 100 triệu đồng/m2, tầng lửng với giá bồi thường là 90 triệu đồng/m2, các tầng còn lại là 80 triệu đồng/m2. Thời gian bồi thường lần 1 là cọc tiền 5% sau khi căn hộ đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định, lần 2 sẽ thanh toán đủ sau 30 ngày kể từ ngày đặt cọc đầu tiên.

Với phương án tái định cư tại chỗ, công ty căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của các hộ dân để hoàn trả lại căn hộ xây mới bằng diện tích căn hộ trước đây đã được cơ quan nhà nước công nhận trên giấy chứng nhận.

Trong quá trình thiết kế chung cư, để phù hợp với thực tế khu đất và các quy định theo pháp luật hiện hành, việc bố trí căn hộ mới có thể chênh lệch diện tích so với căn hộ cũ (tối đa không quá 5m2/mỗi căn hộ).

Nếu diện tích căn hộ mới giảm so với căn hộ cũ, nhà đầu tư sẽ hoàn trả tiền cho hộ dân với đơn giá 80tr/m2. Trường hợp diện tích căn hộ mới tăng so với căn hộ cũ, các hộ dân thanh toán cho nhà đầu tư theo đơn giá 110tr/m2.

Căn hộ bàn giao mới sẽ được hoàn thiện cơ bản theo quy định gồm cửa đi, cửa sổ, sơn nước, lát gạch, thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, kệ bếp dưới... Đồng thời ở phương án 2, ngân Hàng HD Bank sẽ là đơn vị hỗ trợ các hộ dân có nhu cầu vay vốn. Số tiền vay tối đa là 100% giá trị hộ dân phải nộp thêm do phần chênh lệch diện tích so với căn hộ cũ. Lãi suất sẽ được tính theo quy định hiện hành.

dự án chung cư võ văn kiệt hình 3.jpg
Nhiều cư dân có nhiều ý kiến liên quan dự án chung cư cũ 518. Ảnh: NC

Tại hội nghị, nhiều cư dân đã bày tỏ ý kiến liên quan đến thời gian thực hiện dự án, giấy tờ thủ tục có liên quan dự án quy định ra sao, lãi suất ngân hàng như thế nào...

Ông Đỗ Trung Đức (người dân tại lô E chung cư số 518) đặt câu hỏi về việc nếu dự án thực hiện chậm so với cam kết thì người dân sẽ được hưởng quyền lợi gì? Đáp lời, đại diện chủ đầu tư cho biết tiến độ cam kết thực hiện dự án là 18 tháng, trường hợp chậm tiến độ công ty sẽ trả tiền nhà thuê cho người dân.

Sau khi bỏ phiếu chọn chủ đầu tư, kết quả cho thấy đã có 100% hộ dân (32/32 hộ dân tham dự) đồng ý chọn Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Đông Dương thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Thành Phát, Nguyễn Thành Phát, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, UBND quận 1 thông tin, Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng và lún từ năm 2018. Năm 2019, UBND TP đã có chỉ đạo về phá dỡ, xây dựng lại nơi đây. Đến tháng 10-2020, chung cư bị phá dỡ (diện tích phá dỡ 432 m2) để lấy mặt bằng kêu gọi đầu tư xây dựng chung cư mới.

Ngày 18 -11-2021, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Công văn báo cáo đề xuất UBND TP về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phục vụ kêu gọi đầu tư xây dựng mới công trình Lô E chung cư 518 đường Võ Văn Kiệt. Theo đó, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án như sau: Diện tích khuôn viên đất khoảng 860m2; hệ số sử dụng đất 5,5; chỉ tiêu sử dụng đất ở: 3,4m2/người; 19 tầng cao công trình; chiều cao tối đa công trình là 76m; tổng diện tích sàn xây dựng là 4.730m2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.