Ba Luật có hiệu lực từ 1-8: Bất động sản nửa cuối năm liệu có ‘sốt’?

(PLO)- Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm sẽ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án động sản, mở nguồn cung nhà ở cho người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ ba Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1-8. Các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản nửa cuối năm sẽ tiếp đà phục hồi nhưng sẽ không có hiện tượng “sốt nóng”.

Những lực đẩy

Chuyên gia bất động sản Nguyễn Hoàng, nhận định thị trường bất động sản nửa đầu năm 2024 đã rục rịch chuyển mình nhờ các lực đẩy. Nửa cuối năm các lực đẩy này sẽ tiếp tục tạo đà cho thị trường bất động sản phục hồi.

Kinh tế vĩ mô 6 tháng qua đã có những chuyển động mà một vài chỉ số quan trọng thể hiện như GDP, xuất nhập khẩu, du lịch, việc làm và doanh nghiệp mới. GDP quý I đạt 5,66% và quý II ước đạt khoảng 6,92%, tính chung nửa năm khoảng 6,42%. Mức tăng này rất tích cực, có thể vượt kỳ vọng mặc dù vẫn còn khó khăn thách thức. Nếu duy trì đà này cho nửa năm còn lại thì mục tiêu cả năm từ 6 - 6.5% có thể đạt được.

Thứ hai là lạm phát, giá cả nhiều mặt hàng tăng rõ rệt so hồi đầu năm, thống kê cho thấy, tăng CPI 6 tháng tăng 4,39% dù theo cách nói của chính phủ “vẫn nằm trong tầm kiểm soát”. Tăng trưởng tín dụng chưa nhiều nên nửa cuối năm còn lại sẽ phải tăng tốc để đạt mục tiêu 14% năm 2024.

Thứ ba, từ cuối tháng 3, không ít người mua nhà đã tận dụng vay ngân hàng với lãi suất thấp hơn trước, thậm chí có nơi còn thấp hơn cả lúc trước dịch. Vậy không thể phủ nhận các giao dịch mua bất động sản thời gian qua có sự góp phần của lãi suất, tuy nhiên, lãi suất giảm không phải là lý do chính cho sức mua tăng.

bat-dong-san-luat-đat-dai1.JPG
Thị trường bất động sản có nhiều lực đẩy để phục hồi vào nửa cuối năm 2024. Ảnh: QH

“Bất chấp lãi suất huy động đang có xu hướng tăng ở cuối quý II, nhưng nếu trong nửa năm còn lại, lãi suất cho vay duy trì như ở nửa đầu năm thì cũng góp phần tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản tích cực hơn”- ông Hoàng chia sẻ.

Về gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, theo chuyên gia Nguyễn Hoàng, nếu như được điều chỉnh mở rộng, áp dụng cơ chế giống như gói 30.000 tỉ đồng (lãi suất chỉ 4,8-5%) cho cả nhà ở thương mại, đối tượng mua nhà lần đầu, giá căn hộ không quá 3 tỉ đồng sẽ kích thích lớn cho bất động sản. Như vậy, sẽ kích thích các chủ đầu tư chuyển đổi sang phân khúc nhà vừa túi tiền nhiều hơn. Khi gói 30.000 tỉ đồng ra đời, giai đoạn năm 2014 – 2018, loại hình căn hộ bình dân luôn chiếm tỉ lệ rất lớn.

Khi ba Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ 1-8-2024, các Nghị định hướng dẫn cũng sẽ đẩy nhanh thời gian ban hành, hành lang pháp lý rõ ràng. Từ đó, các vướng mắc pháp lý của các dự án bất động sản sẽ sớm được giải quyết, doanh nghiệp bất động sản vượt qua khó khăn, lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư.

Kịch bản tích cực

Dự báo về thị trường bất động sản nửa cuối năm 2024, đặc biệt là khi ba Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm, các chuyên gia cho rằng, tiến trình phục hồi và phát triển trở lại của thị trường bất động sản sẽ được thúc đẩy nhanh hơn từ khoảng cuối năm 2024 trở đi.

Ông Nguyễn Hoàng nhận định, thị trường vẫn theo đà tích cực phục hồi trở lại, nhưng khó có thể có sự sốt nóng. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp có tiếp tục cải thiện được tình hình tài chính của mình.

“Bộ ba luật có hiệu lực sớm và có các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ là động lực rất lớn, ít nhất tạo tâm lý yên tâm ổn định cho các nhà đầu tư tham gia thị trường”- ông Hoàng nhìn nhận.

bất động sản
3 Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm giúp tiến trình phục hồi và phát triển trở lại của thị trường bất động sản sẽ được thúc đẩy nhanh hơn. Ảnh: QH

PGS.TS Trần Kim Chung, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đưa ra ba kịch bản cho thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2024.

Thứ nhất, trong trường hợp mọi yếu tố không có đột biến, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục xu thế đi lên, nhưng chậm chạp. Thứ hai, kịch bản thị trường tăng trưởng mạnh mẽ khi có những cú hích. Thứ ba không ai mong muốn, nhưng vẫn có thể xảy ra, đó là thị trường bất động sản thoái trào trong trường hợp kinh tế thế giới rơi vào khó khăn, thương mại quốc tế suy thoái, đầu tư nước ngoài suy giảm, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước khó phục hồi.

Tuy nhiên, trong ba kịch bản thị trường, chuyên gia Trần Kim Chung nghiêng về kịch bản tích cực thứ hai: Thị trường tăng trưởng mạnh mẽ khi có những cú hích. Đó là khi Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1-8.

Các Dự thảo nghị định hướng dẫn đang dần hoàn thiện, cộng thêm quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tất cả đã lấy lại niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, là cơ sở quan trọng để tin rằng thị trường sẽ sớm phục hồi.

hinh-bat-dong-san-tphcm1_RCRU.jpg
Hành lang pháp lý rõ ràng giúp ổn định tâm lý nhà đầu tư, mở nguồn cung cho người mua nhà. Ảnh: QH

Theo ông Chung, từ nay đến cuối năm 2024, thị trường bất động sản vẫn đang thăm dò, người mua ưu tiên các yếu tố chắc chắn như phục vụ nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng, có chính sách hỗ trợ tài chính tốt, bên cạnh đó, lợi suất cho thuê ổn định và tối ưu các loại chi phí. Ở giai đoạn này, chung cư sẽ thu hút lượng quan tâm lớn và ghi nhận thanh khoản tốt nhất trong các loại hình bất động sản.

Qua 2025, thị trường bất động sản mới thực sự khởi sắc

PGS.TS Trần Kim Chung, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng thị trường bất động sản bước sang thời kỳ củng cố dự kiến bắt đầu trong quý 1-2025, người mua và nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn với các yếu tố tài chính, pháp lý nhưng vẫn ưu tiên các sản phẩm phục vụ ở thực và mang lại dòng tiền tốt. Lúc này, nếu các yếu tố tiền tệ thuận lợi hơn, loại hình chi phí cao như nhà riêng, thị trường bất động sản nhà phố sẽ dần cải thiện về lượng giao dịch.

hinh-bat-dong-san-tphcm_DLKK.jpeg
Qua năm 2025 thị trường bất động sản mới khởi sắc thực sự. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc kênh Batdongsan.com.vn dự báo từ phải từ quý II-2025 đến quý IV-2025 có thể là giai đoạn khởi sắc của thị trường bất động sản. Người dân sẽ quan tâm hơn nhu cầu đầu tư, tốc độ tăng giá và sẽ không quá đặt nặng các yếu tố về giá bán, pháp lý như ở thời kỳ thị trường ảm đạm. Đây sẽ là thời điểm mà đất nền, biệt thự dần lấy lại lợi thế và có thanh khoản tốt hơn.

Theo ông Quốc Anh dự kiến, từ đầu năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam mới bước vào chu kỳ ổn định, người mua ưu tiên tìm kiếm cơ hội đầu tư ở những loại hình bất động sản có tốc độ tăng giá cao, số lượng ít nhưng thu hút nhiều quan tâm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.