TP Cần Thơ: Đề xuất gỡ khó cho dân trong giải quyết giấy tờ về đất đai

(PLO)- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã nêu các vướng mắc của ngành sau khi sáp nhập tỉnh, trong đó có việc cấp giấy tờ đất đai, bảng giá đất và đề xuất giải pháp tháo gỡ trước mắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của các sở, ngành sau hợp nhất.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ Ngô Thái Chân
Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo tại cuộc họp, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết đến nay chưa có quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai. Việc này do lỗi của Văn phòng Đăng ký đất đai ba địa phương trước khi sáp nhập.

Trong đó, Văn phòng ở Cần Thơ đã xây dựng đề án sắp xếp lại Văn phòng Cần Thơ xong; Văn phòng Sóc Trăng sáng nay mới vừa trình đến Văn phòng Sở để xem xét trình ủy ban phê duyệt việc sắp xếp lại; còn Văn phòng Hậu Giang đang hoàn thiện, được biết chiều nay Hậu Giang sẽ trình.

“Như vậy việc giải quyết đất đai cho dân rất khó. Đã có người dân gọi điện cho tôi, ở phường An Bình và một số địa phương, nói rằng tất cả xử lý giấy tờ đất đai trên địa bàn TP Cần Thơ mới đang bị ách tắc. Lý do văn phòng chưa thành lập, các con dấu cũ thì chưa thống nhất sử dụng.

3 giờ chiều nay (4-7), Ban Giám đốc Sở sẽ họp với lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, trên cơ sở thống nhất sẽ cho sử dụng lại ba con dấu cũ của ba địa phương để giải quyết tạm cho dân, không thể nào ách tắc hồ sơ của dân” – ông Chân cho biết.

Ông cũng đánh giá: “Việc sử dụng lại con dấu cũ có rất nhiều rủi ro, bởi đất đai là tài sản giá trị lớn. Tuy nhiên, chúng ta không thể bắt người dân chờ thêm nửa tháng nữa vì có những hợp đồng rất gấp, như thế chấp ngân hàng, vay mượn, chuyển nhượng…”.

Khó khăn thứ hai theo ông Chân là bảng giá đất. Hiện nay ba địa phương có ba hệ thống bảng giá đất khác nhau.

“Trước đây là ba địa phương nhưng bây giờ là TP Cần Thơ mới, có chuyện hai xã cặp bên, hai cây dừa sẽ có giá khác nhau, cây dừa 500 ngàn, cây dừa 1 triệu, thậm chí có khi nó lên gấp 3 lần, như vậy bảng giá đất này làm sao?” – ông Chân nêu vấn đề.

Cũng theo ông Ngô Thái Chân, đầu tuần sau Sở sẽ họp, xin ý kiến lãnh đạo UBND TP thống nhất cho chủ trương tạm thời từ ngày 1-7 đến 31-12-2025 cho phép sử dụng ba hệ thống giá đất của ba địa phương. "Không tài nào xây dựng giá đất mới được, xây dựng giá đất mới phải 6-7 tháng” - theo ông Chân.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng thông tin Sở sẽ nhanh chóng xây dựng bảng giá đất mới để đảm bảo đến 31-12-2025 phê duyệt giá đất của TP Cần Thơ mới, áp dụng từ 1-1-2026. Còn việc chênh lệch giá giữa hai xã, liên xã sẽ có những cuộc họp xử lý riêng. Đây là chủ trương lớn, Sở sẽ chính thức có văn bản gửi UBND TP...

Cạnh đó, ông Chân cho biết Trung tâm Quỹ đất ba tỉnh, thành đã ngồi lại và có một tờ trình chung do Trung tâm quỹ đất TP Cần Thơ trình Sở Nội vụ ngày 27-6 đề nghị thành lập Trung tâm quỹ đất mới. Ông đề nghị Sở Nội vụ xem xét, trình UBND TP phê duyệt, thành lập Trung tâm quỹ đất mới sớm đi vào hoạt động.

Vị giám đốc nói đến giờ Sở chưa có con dấu và “được biết là sớm nhất đến thứ 3 tuần sau mới có”. Ông rất mong được rút ngắn thời gian vì có nhiều việc cần con dấu và nếu đóng con dấu cũ thì không đảm bảo pháp lý. "Đặc biệt những chi cục như Chi cục thủy sản, thủy lợi, kiểm lâm... phải đi kiểm tra hàng ngày, phải xử lý, lập biên bản mà dùng dấu cũ không đảm bảo" - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nói thêm.

Đồng thời, ông mong lãnh đạo TP Cần Thơ nhanh chóng thành lập hai tổ quản lý về khai thác cát sông, cát biển. Nêu lý do, ông Ngô Thái Chân cho biết hai tổ này đã giải thể khi thành lập TP Cần Thơ mới trong lúc các mỏ cát sông, cát biển vẫn đang khai thác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.