TP Cần Thơ công bố quy hoạch ngành nông nghiệp với 12 dự án ưu tiên đầu tư

(PLO)- TP Cần Thơ mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào các cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến tại các vùng nguyên liệu tập trung… với nhiều ưu đãi về thủ tục, thuế, hải quan, đất đai...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Chiều 1-11, Sở NN&PTNT TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch ngành nông nghiệp tích hợp vào Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết, định hướng quy hoạch, không gian phát triển của ngành nông nghiệp TP Cần Thơ có sự thu hẹp do tiến trình phát triển đô thị, giao thông, công nghiệp.

Tuy nhiên, trong quy hoạch định hướng đến năm 2030, ngành nông nghiệp còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển. Cụ thể như vùng chuyên canh sản sản xuất lúa chất lượng cao 48.000 ha; vùng sản xuất cây ăn trái tập trung quy mô lớn trên địa bàn huyện Phong Điền, Thới Lai; vùng nuôi thủy sản tập trung chuyên canh ven sông Hậu.

Đặc biệt, TP Cần Thơ được quy hoạch Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ 250 ha (quận Bình Thủy 50 ha, huyện Cờ Đỏ 200 ha); Bảy khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô 1.665 ha, Hai khu chăn nuôi tập trung quy mô 384 ha; Hai vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm cả Nông trường sông Hậu, Công ty nông nghiệp Cờ Đỏ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, tìm cơ hội đầu tư các cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến tại các vùng nguyên liệu tập trung. Đặc biệt, là tham gia triển khai các dự án tại Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ.

“Đầu tư vào trung tâm này, các doanh nghiệp sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu tiên, ưu đãi về thủ tục hành chính, hải quan, thuế, đất đai… theo Nghị quyết 45 của Quốc hội dành cho TP Cần Thơ” – ông Hè thông tin.

Cạnh đó, ông cũng mong các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư vào các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các khu chăn nuôi tập trung, các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

san-xuat-lua-tai-tp-can-tho.jpg
Theo quy hoạch, TP Cần Thơ sẽ hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, quy mô lớn, chất lượng cao, khoảng 50.000 ha tại 3 Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh. Ảnh: TH

Theo Quy hoạch, trong Phương án phát triển khu vực nông thôn, các khu định cư nông thôn được tổ chức không gian phát triển theo bốn mô hình chính là định cư vùng lúa; định cư vùng miệt vườn sông nước; nông trại hiện đại; nông trường và không gian miệt vườn trung tâm…

Ngoài ra, Quy hoạch cũng nêu danh mục dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn TP Cần Thơ thời kỳ 2022-2030 (hạ tầng nông nghiệp) gồm 12 dự án.

Cụ thể là dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cần Thơ (đặt tại xã Thới Hưng) và sáu dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã Trường Xuân, Thạnh Tiến, Thạnh Lợi, Thạnh Quới, Đông Thuận, Thới Đông; Trung tâm phát triển thủy sản Cần Thơ; Hai dự án phát triển hạ tầng nông nghiệp vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ và Nông trường Sông Hậu; Hai khu chăn nuôi tập trung xã Thới Hưng và xã Đông Bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.