Cử tri TP Cần Thơ bức xức chuyện rác thải, ô nhiễm kênh rạch

(PLO)- Cử tri quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ phản ánh về các vấn đề vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị như rác thải, ô nhiễm kênh rạch, cơ sở sản xuất gỗ ô nhiễm bụi mịn và mùi, cáp viễn thông, đèn chiếu sáng…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Cử tri TP Cần Thơ bức xức chuyện rác thải, ô nhiễm kênh rạch

Ngày 31-10, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng tổ đại biểu HĐND TP, quận Ninh Kiều đã đi tiếp xúc cử tri hai phường An Bình, Hưng Lợi trước kỳ họp HĐND cuối năm.

dai-bieu-hdnd-tp-can-tho-txct.jpg
Đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri băn khoăn về nhiều vấn đề dân sinh

Tại đây, có rất nhiều ý kiến cử tri phản ánh về các vấn đề vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị như rác thải, ô nhiễm kênh rạch, cơ sở sản xuất gỗ ô nhiễm bụi mịn và mùi, cáp viễn thông, đèn chiếu sáng…

Cử tri Đỗ Hữu Tâm phản ánh, vấn đề cáp viễn thông, năm 2023 cử tri phản ánh thì có được dọn dẹp nhưng cải thiện chưa nhiều, vẫn còn mất mỹ quan đô thị, còn sập xệ, gây mất an toàn giao thông. Ông Tâm nêu một vụ tai nạn của hai thanh niên đi xe máy do vướng dây cáp đứt ngang đường Hoàng Quốc Việt.

Cử tri này cũng phản ánh bất cập về đèn chiếu sáng của tuyến đường sau kè Cái Sơn, lúc mở lúc không, cũng có ngày đến 8 giờ sáng đèn đường vẫn mở. Hay như đường Hoàng Quốc Việt, do không có đèn chiếu sáng nên đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông vào ngày 31-7 và 22-8, trong đó có một vụ chết người. Cử tri cho rằng, các vụ tai nạn đều vào ban đêm và người ở nơi khác đi qua.

Từ đó, cử tri Tâm đề nghị các đại biểu HĐND có biện pháp để giải quyết việc mở đèn đường vào ban đêm cho các tuyến đường trên, dọn dẹp cáp viễn thông gọn gàng, mỹ quan, đảm bảo an toàn cho người dân.

cử tri TP Cần Thơ
Cử tri Phạm Phi Thường phát biểu tại buổi tiếp xúc ngày 31-10. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Phạm Phi Thường phản ánh, phiếu thu tiền nước (sinh hoạt) có mấy mục không hiểu, ngoài mục tiền nước ra thì có thuế 5%, phí bảo vệ môi trường 10%, tiền dịch vụ môi trường rừng là 52 đồng/m3.

“Tất cả các khoản dịch vụ này, ngoài tiền nước ra thì ai quyết định, ai định giá cái này, HĐND TP có biết hay không?” – cử tri Thường nêu.

Ông Thường kiến nghị HĐND TP Cần Thơ phải có chương trình giám sát đối với công ty cung cấp nước và vệ sinh môi trường; làm rõ các mục trên phiếu thu tiền nước của công ty cấp nước…

Cạnh đó, một số cử tri phản ánh về tình trạng ô nhiễm các bãi tập kết rác, ô nhiễm của rạch Rau Răm, tắc nghẽn dòng chảy ở rạch Ông Bông; kiến nghị di dời một cơ sở sản xuất gỗ ở phường An Bình; việc thi công ở rạch Mương Củi làm hư hại nhà dân mà 6 tháng chưa bồi thường…

Sẽ chuyển ý kiến cử tri đến công ty cấp thoát nước

Trả lời một số vấn đề cử tri nêu ra, ông Nguyễn Thái Bảo,Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết việc bó gọn cáp viễn thông tuy có được quan tâm làm nhưng chưa được như mong muốn. Do đó,ghi nhận ý kiến cử tri, quận sẽ phối hợp các ngành kiểm tra để làm tốt hơn việc này.

pct-quan-ninh-kieu-tp-can-tho.jpg
Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ trả lời cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

Quận cũng ghi nhận ý kiến cử tri về vấn đề đèn chiếu sáng và báo cáo về TP để TP chỉ đạo Ban ODA phải giải quyết dứt điểm các tồn tại ở các công trình nêu trên, trong đó có đèn chiếu sáng.

Về ý kiến cơ sở sản xuất gỗ ở đường Trần Vĩnh Kiết gây ô nhiễm. Ông Bảo cho biết quận sẽ sớm chỉ đạo cho Phòng TN&MT thành lập đoàn của quận và mời Sở TN&MT để làm việc với cơ sở này, sẽ kiểm tra tổng thể, nếu vi phạm mà không khắc phục thì đương nhiên kiến nghị di dời của bà con là hợp lý…

Về việc rạch Ông Bông bị nghẹt, xả thải từ đường Nguyễn Văn Cừ ra rạch Rau Răm, quận ghi nhận và giao cho Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN&MT khẩn trương khảo sát, tìm nguyên nhân và xử lý ngay trong tháng 11-2024.

Về vấn đề thu gom rác thải, ông Bảo đề nghị Phòng TN&MT tăng cường kiểm tra giám sát; Yêu cầu các đơn vị thu gom rác phải tuân thủ đúng quy trình thu gom rác, kiểm tra trang thiết bị thu gom đúng theo hồ sơ dự thầu…

Liên quan các khoản thu trong phiếu thu tiền nước, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều nói sẽ chuyển ý kiến cử tri đến công ty cấp thoát nước để giải thích cụ thể cho bà con trong thời gian sớm nhất.

Việc thi công rạch Mương Củi ảnh hưởng nhà hộ dân, quận ghi nhận, trong tuần tới sẽ mời Ban ODA phối hợp với phường xuống kiểm tra và sẽ can thiệp thúc đẩy việc hỗ trợ khắc phục hậu quả cho bà con.

TP Cần Thơ có nhà máy xử lý rác hiện đại

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ ghi nhận các ý kiến của tri.

chu-tich-hdnd-tp-can-tho.JPG
Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu trả lời một số vấn đề cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NHẪN NAM

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, ông đề nghị phường, quận quan tâm giải quyết cụ thể. Cạnh đó, ông cũng dẫn một số điều luật, kinh nghiệm quản lý đô thị của một số nước liên quan đến một số kiến nghị của cử tri để bà con tham khảo thêm.

Nhân đây, ông cũng bày tỏ mong muốn cử tri có ý thức hơn nữa trong vấn đề xả rác, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường của TP.

Về bãi trung chuyển rác, ông Hiểu đề nghị về lâu dài, quận phải có giải pháp căn cơ là tìm một bãi tập kết, trung chuyển hiện đại, không sử dụng vỉa hè hay dạ cầu làm mãi được.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cũng thông tin về nhà máy đốt rác phát điện của TP thuộc loại hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, việc xử lý rác gần như không cần phải phân loại, trừ trường hợp rác nguy hại phải xử lý riêng.

Ông cũng ghi nhận ý kiến cử tri về việc giám sát các công ty cấp nước. Giá nước theo quy định của Chính phủ và Thông tư 44 của Bộ Tài chính. Tại TP Cần Thơ, giá nước mới đây nhất có thay đổi vào tháng 2-2024. Giá nước là do Sở Tài chính tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành chứ không phải HĐND, HĐND chỉ có quy định về hỗ trợ tiền nước đối với hộ chính sách

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.