TP Buôn Ma Thuột thông tin cưỡng chế 26 hộ dân xây dựng trái phép

(PLO)- Lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin cưỡng chế đất của 26 hộ dân lấn chiếm đất nông trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-12, UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cung cấp thông tin cho báo chí việc cưỡng chế 26 hộ dân xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích tại buôn Cuôr Kắp, xã Hòa Thắng. Đây là khu vực đất thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng (gọi tắt là Công ty Việt Thắng, thành viên của Tổng công ty cà phê Việt Nam).

Họp báo thông tin việc cưỡng chế. Ảnh: VŨ LONG

Họp báo thông tin việc cưỡng chế. Ảnh: VŨ LONG

Ông Phạm Tiến Hưng, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Buôn Ma Thuột, cho hay dự kiến ngày 12-12 TP Buôn Ma Thuột sẽ thực hiện cưỡng chế 26 hộ.

Ông Phạm Tiến Hưng trả lời các cơ quan báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Ông Phạm Tiến Hưng trả lời các cơ quan báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Ông Hưng khẳng định cưỡng chế thu hồi đất trên không phải để lấy đất làm dự án bất động sản. “Khu vực này đang hiện trạng là đất nông nghiệp. Việc xử lý những hộ dân lấn chiếm là để giao lại đất cho Công ty Việt Thắng thực hiện trồng cà phê như quyết định giao đất của UBND tỉnh Đắk Lắk” – ông Hưng thông tin.

PV báo Pháp Luật TP.HCM nêu câu hỏi vì sao những dự án xây dựng trái phép ở TP Buôn Ma Thuột lại không bị xử lý. Điển hình là dự án nhà ở xã hội ở phường Tân Thành do liên danh Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Seagol với Trường Đại học Buôn Ma Thuột và Công ty CP Toàn Thắng làm chủ đầu tư; dự án nhà ở thương mại tại tổ dân phố 7, phường Tân Lợi do Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn làm chủ đầu tư đều xây dựng trái phép.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Trưởng phòng TN&MT TP Buôn Ma Thuột nói hai dự án trên đã có Kết luận của Thanh tra Chính phủ. “Hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đang thành lập ban chỉ đạo để xử lý theo yêu cầu của thanh tra. UBND TP Buôn Ma Thuột đang rà soát lại hồ sơ pháp lý và các quy định liên quan” – ông Lân nói.

Còn ông Lê Đại Thắng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết theo quyết định mới của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong đó có quy định đối với trường hợp vi phạm mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch thì có giải pháp khắc phục nhằm giảm thiệt hại tài sản của người dân. Quy định mới này được ban hành vào ngày 1-6-2022.

Theo ông Lê Đại Thắng, liên quan đến 26 trường hợp xây dựng trái phép, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Buôn Ma Thuột đã xử lý kỷ luật khiển trách đối với chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã Hòa Thắng. Sau đó, UBND TP sẽ xử lý về mặt chính quyền.

Công ty Việt Thắng đang quản lý, sử dụng hơn 962 ha đất tại TP Buôn Ma Thuột, huyện Cư Kuin. Trong thời gian dài, công ty này ký hợp đồng nhận giao khoán với người dân để chăm sóc vườn cây. Đến nay, các hợp đồng đã hết hạn, các hộ dân không ký lại hợp đồng hoặc có ký hợp đồng nhưng không chấp hành nộp sản lượng cho công ty.

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, tình sử dụng sai mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (phần đất liên kết) diễn ra rất phức tạp, kéo dài trong nhiều năm và chưa có chiều hướng gia tăng.

Tính đến tháng 10-2022, có 84 trường hợp xây dựng trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.