Tổng thống Michael D. Higgins: Ireland sẽ tạo điều kiện để cộng đồng người Việt hòa nhập, học tập ổn định

(PLO)- Tổng thống Michael D. Higgins khẳng định Ireland sẽ tạo điều kiện để cộng đồng người Việt hòa nhập và học tập ổn định, tiếp tục đóng vai trò cầu nối trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ireland Micheal Martin, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đang có chuyến thăm chính thức tới Ireland và tiếp kiến Tổng thống Ireland Michael D. Higgins vào ngày 28-2.

Tại cuộc tiếp, Tổng thống Michael D. Higgins hoan nghênh Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Ireland, chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đến Ireland trong hơn 20 năm qua, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ireland.

Ireland
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại cuộc tiếp kiến Tổng thống Ireland Michael D. Higgins. Ảnh: BNG.

Tổng thống Ireland chuyển lời thăm hỏi đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam năm 2016 và các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm.

Tổng thống nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội quan trọng của Việt Nam thời gian qua và khẳng định Ireland coi trọng vị thế, vai trò của Việt Nam trong chiến lược đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng cảm ơn Tổng thống Higgins đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển tới Tổng thống lời thăm hỏi thân tình của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ireland; tin tưởng thông qua chuyến thăm sẽ cùng phía Ireland rà soát, thống nhất những phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện và sâu sắc hơn, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân hai nước.

Bộ trưởng mong muốn Tổng thống Ireland ủng hộ hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; thúc đẩy Nghị viện Ireland sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, đào tạo giữa hai nước, trước mắt là tăng cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, khuyến khích liên kết giữa các trường đại học hai nước; mở rộng giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Tổng thống Ireland tiếp tục ủng hộ Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển trong thời gian tới, hỗ trợ Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao.

Bày tỏ ấn tượng về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam và vui mừng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng của quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Ireland, Tổng thống Higgins ghi nhận đề xuất của phía Việt Nam và nhất trí sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác và kết nối song phương trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, giao lưu Nhân dân, giáo dục, đào tạo...

Tổng thống Michael D. Higgins đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Ireland đã có những đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, khẳng định Ireland sẽ tạo điều kiện để cộng đồng người Việt hòa nhập và học tập ổn định, tiếp tục đóng vai trò cầu nối trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Ireland cũng nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về việc hai nước đẩy mạnh phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, giải quyết các xung đột, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, cũng như trong ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực để cùng nhau đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của mỗi nước, hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp gỡ thân mật với các đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ireland.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.