Tổng thống Chile chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Lương Cường

(PLO)- Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Chile diễn ra trọng thể tại Quảng trường Hiến pháp trước Dinh Tổng thống La Moneda ở thủ đô Santiago de Chile.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo TTXVN, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 11-11 (theo giờ địa phương), lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Chile đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Hiến pháp trước Dinh Tổng thống La Moneda ở thủ đô Santiago de Chile.

Tổng thống Gabriel Boric Font chủ trì lễ đón.

tong-thong-chile-chu-tri-le-don-chu-tich-nuoc-luong-cuong.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Chile Gabriel Boric thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Xe chở Chủ tịch nước Lương Cường tiến vào khu trung tâm Quảng trường Hiến pháp. Đội trưởng đội danh dự Phủ Tổng thống Chile đón Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe và trân trọng mời Chủ tịch nước bước lên thảm đỏ duyệt đội danh dự.

Tiếp đó, Chủ tịch nước được mời tiến tới cổng chính trải thảm đỏ trước Dinh La Moneda, nơi Tổng thống Gabriel Boric Font đang chờ đón. Hai nguyên thủ bắt tay và hướng về phía đội danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Chile.

Kết thúc nghi lễ, Tổng thống Gabriel Boric Font cùng Chủ tịch nước Lương Cường tiến vào sảnh chính Dinh Tổng thống La Moneda thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.

Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống Gabriel Boric Font đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận các biện pháp góp phần làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-chu-tich-nuoc-thuong-vien-chile-1-1990.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Thượng viện Chile José Garcia Ruminot. Ảnh: TTXVN

Làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác toàn diện

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Santiago, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Chile José Garcia Ruminot.

Chủ tịch Thượng viện Chile khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam sẽ tạo động lực làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước trên tất cả các kênh Nhà nước, Nghị viện và ngoại giao nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cương khẳng định trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ, chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác mọi mặt với các nước Mỹ Latinh, trong đó Chile giữ vị trí quan trọng.

Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của nhân dân Chile dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Thông qua chuyến thăm lần này, Việt Nam mong muốn đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả và hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch Thượng viện Chile đánh giá quan hệ Việt Nam-Chile nói chung và quan hệ Nghị viện giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, tư pháp... Đặc biệt, hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên.

chu-tich-nuoc-hoi-kien-chu-tich-thuong-vien-chile.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Thượng viện Chile José García Ruminot và các đại biểu thăm Trụ sở Quốc hội Chile. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định việc tăng cường quan hệ Nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng của ngoại giao hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Chile nói chung cũng như thiết lập và triển khai hành lang pháp lý thuận lợi giữa hai nước nói riêng.

Ông mong muốn và ủng hộ Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua đẩy mạnh hoạt động giao lưu của hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị và trao đổi đoàn đại biểu Quốc hội ở các cấp, phối hợp trong các hoạt động tại các diễn đàn Liên minh Nghị viện thế giới, Liên minh Nghị viện khu vực châu Á-Thái Bình Dương...

Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội hai bên tăng cường hợp tác, phát huy vai trò trong việc ủng hộ thông qua các sáng kiến, thỏa thuận và hiệp định hợp tác được ký kết giữa Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hai nước nhằm hoàn thiện khuôn khổ hợp tác song phương, qua đó góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện.

Tổng thống Chile chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Chile-Việt Nam Karol Cariola. Ảnh: TTXVN

. Dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Chile-Việt Nam Karol Cariola.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp 4 lần

Việt Nam – Chile thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971. Sự kiện này đã mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ của Nhà nước Việt Nam với Chile, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và từng bước nâng lên tầm cao mới.

Hai nước đã trao đổi nhiều chuyến thăm các cấp, thiết lập Quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 5-2007 nhân chuyến thăm Chile của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Một trong những điểm sáng trong quan hệ hai nước là hợp tác trong lĩnh vực thương mại. Kim ngạch thương mại hai chiều trong hơn 1 thập kỷ đã tăng gấp 4 lần, đạt 1,5 tỉ USD năm 2023.

Hiện nay, Chile là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực, là nước Mỹ Latinh đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam (năm 2014).

Trên cơ sở nền tảng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Chile liên tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực thời gian qua, chuyến thăm chính thức Chile của Chủ tịch nước Lương Cường lần này là một dấu mốc quan trọng tạo động lực mới thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.