Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam muốn hợp tác với các nước bạn bè ở Mỹ Latinh

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Mỹ Latinh, nhất là với Chile, quốc gia quan trọng hàng đầu, có vai trò dẫn dắt quá trình hội nhập khu vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 10-11 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Santiago de Chile, Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic.

Nhiều điểm tương đồng

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng lần đầu tiên dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Chile, đất nước tươi đẹp, mến khách.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước, hai đảng chia sẻ nhiều điểm tương đồng về khát vọng tự do, độc lập, công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội trên nền tảng quan hệ vững chắc, chia sẻ lợi ích chung, có tiềm năng để mở rộng hợp tác, bổ sung và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam muốn hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở Mỹ Latinh
Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn coi trọng phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, dựa trên ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo khuôn khổ quan hệ ổn định và bền vững với các đối tác.

Việt Nam chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đóng góp vào quá trình xây dựng, định hình các thể chế đa phương, khu vực, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác khu vực, liên khu vực và Tiểu vùng Mekong.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Mỹ Latinh, nhất là với Chile, quốc gia quan trọng hàng đầu, có vai trò dẫn dắt quá trình hội nhập khu vực, liên kết khu vực và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề toàn cầu.

1111A.jpg

Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, hai Đảng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, đồng thời tiếp tục củng cố sự tin cậy cấp cao và nền tảng quan hệ chính trị làm cơ sở và định hướng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương và các hiệp định

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện để thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác song phương và các hiệp định, kế hoạch hành động, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Cùng đó, chú trọng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng như an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, phát triển xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo nhằm tạo động lực cho quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước; ủng hộ Chính phủ hai nước phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc.

Tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo tiền đề cho việc duy trì và phát huy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm của Đảng Xã hội Chile và nỗ lực chung, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.

Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic cho rằng tuy cách xa nhau về địa lý nhưng hai nước luôn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Chủ tịch Đảng Xã hội Chile cho biết ngay sau khi đắc cử vào năm 1971, Tổng thống Salvador Allende đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thực hiện điều này.

Với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước luôn được gìn giữ và ngày càng phát triển, nhất là trong những năm gần đây, bà Paulina Vodanovic khẳng định đây chính là cơ sở để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa.

Chủ tịch Đảng Xã hội Chile mong muốn Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm mà hai nước cùng quan tâm như vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh an toàn cho người dân, đồng thời mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong vấn đề di cư bất hợp pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bà Paulina Vodanovic khẳng định với vai trò của mình, Đảng Xã hội Chile sẽ tiếp tục giữ gìn và xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.