Tổng kiểm tra bè nổi kinh doanh dịch vụ trên vịnh Nha Trang sau vụ cá bò hòm 3,5 triệu đồng/kg

(PLO)- Đội liên ngành TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ kiểm tra tất cả các bè nổi có kinh doanh phục vụ khách du lịch trên vịnh Nha Trang. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, ông Đàm Hải Vân, Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đoàn công tác liên ngành sẽ kiểm tra, rà soát các bè nổi kinh doanh dịch vụ du lịch trên vùng biển, đảo thuộc vịnh Nha Trang.

Việc kiểm tra được tiến hành sau chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sau khi xảy ra vụ du khách tố bị một nhà hàng bè nổi trên vịnh Nha Trang "chặt chém" 3,5 triệu đồng/kg cá bò hòm. Kết quả kiểm tra cho thấy bè nổi này hoạt động không phép.

cá bò hòm 3,5 triệu.jpg
Hóa đơn du khách tố bè nổi ở Nha Trang tính giá đắt với món cá bò hòm. Ảnh: AB

Xử nghiêm các bè nổi hoạt động không phép

Theo ông Đàm Hải Vân, hiện trên vịnh Nha Trang xuất hiện tình trạng một số lồng bè nuôi thủy sản kết hợp kinh doanh dịch vụ ăn uống tự phát. Tuy nhiên, hầu hết các bè nổi này không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định.

Các hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường thủy, hoạt động du lịch trên vịnh.

Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết đợt kiểm tra này, đội công tác liên ngành sẽ tập trung kiểm tra hồ sơ pháp lý, thay đổi ngành nghề từ nuôi trồng thủy sản sang kinh doanh ăn uống, kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định…

Theo ông Vân, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ lập biên bản, xử lý nghiêm các bè nổi kinh doanh, hoạt động không đúng quy định.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra đối với phương tiện thủy nội địa về hành vi đưa khách đến các lồng, bè không đúng tuyến, đúng bến.

Các chủ bè tìm cách đối phó

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, đến cuối năm 2024, trên vịnh Nha Trang chỉ có 10 bè nổi đủ giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống; trong đó có sáu bè composite theo quy định, bốn bè nổi bằng vật liệu truyền thống.

Thời gian qua, đội công tác liên ngành trên vịnh Nha Trang đã tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân không sử dụng bè nổi không đủ điều kiện hoạt động theo quy định để phục vụ du khách.

z6563842938839_f3c336ef2fd7266f8afa9d15bf2dedfe.jpg
Ca nô đưa, đón khách tham quan vịnh Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, hiện còn tồn tại tình trạng một số lồng bè nuôi trồng thủy sản kết hợp kinh doanh dịch vụ ăn uống tự phát, phục vụ khách du lịch nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định.

Theo ông Đàm Hải Vân, tình trạng trên rất khó xử lý do cứ thấy có kiểm tra thì các chủ bè cho thu dọn để đối phó, gây khó khăn trong kiểm tra, xử lý vi phạm.

“Lúc đoàn đi kiểm tra, các chủ bè thu dọn bàn ghế, dừng hoạt động kinh doanh nên không có cơ sở để xử phạt. Chúng tôi chỉ có thể yêu cầu họ ký cam kết không đón khách lên bè”- ông Vân nói.

Theo trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, về pháp lý có thể căn cứ vào một số quy định để xử phạt hành chính đối với hộ kinh doanh trên lồng bè nhưng không đăng ký và được cấp phép.

Đối với các phương tiện thủy nội địa đưa khách đến lồng bè này có thể căn cứ về hành vi neo đậu, đón trả khách tại các vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động theo Nghị định số 139/2021/NĐ-CP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.