Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn quản 6.300 ha đất công

(PL)- Chiều 24-4, HĐND TP.HCM đã khảo sát về hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn TP do Nhà nước trực tiếp quản lý đối với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (Sagri) và Tổng Công ty Dược Sài Gòn TNHH MTV (Sapharco).

Theo báo cáo của Sagri, hiện nay tổng công ty đang quản lý 45 nhà, đất với tổng diện tích gần 6.300 ha. Trong đó, khối văn phòng tổng công ty là 38 nhà, đất với tổng diện tích hơn 300 ha, ba công ty con quản lý gần 5.800 ha (hai công ty con là Bò sữa và Cây trồng chiếm số lượng lớn diện tích).

Tại các công ty con đã thực hiện nhiều hợp đồng khoán đất cho các hộ. Tuy nhiên, một số hộ không thực hiện đúng hợp đồng xây chuồng trại chăn nuôi, xưởng sản xuất. Đặc biệt, Công ty Bò sữa đang bỏ hoang 17 ha đất, chưa đưa vào sử dụng.

Còn tại Công ty Cây trồng ở Bình Chánh, công ty đã ký 672 hợp đồng khoán, thời gian hết hợp đồng là từ năm 2017 đến năm 2029. Hiện có 188 hợp đồng đã hết hạn nhưng quá trình thu hồi đất gặp rất nhiều khó khăn. Các hộ đều phản đối, bất hợp tác trong việc thu hồi đất.

Các đại biểu đề nghị Sagri làm rõ có tình trạng đất công do Sagri quản lý đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng hợp đồng, có tình trạng người dân lấn chiếm, xây dựng trái phép hay không.

Ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Sagri, cho biết sẽ có báo cáo thực trạng quản lý và sử dụng đất để gửi đoàn giám sát thời gian tới. Tuy nhiên, ông cho rằng ở các vùng này phát triển những loại cây lặp đi lặp lại mà giá trị hiệu quả không cao. Từ đó ông khẳng định việc sử dụng đất nông nghiệp tại Bình Chánh là không hiệu quả và TP.HCM đang có chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở Bình Chánh theo hướng chuyển đất nông nghiệp qua công nghiệp.

Ông cũng cho hay Công ty Bò sữa ở Củ Chi chủ lực nuôi bò nhưng trồng cỏ chưa hiệu quả. Do đó  việc nuôi bò gặp khó khăn theo.

• Cùng ngày, HĐND TP.HCM cũng có buổi giám sát về quản lý sử dụng nguồn tài nguyên đất công tại Bình Tân.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch UBND quận, Bình Tân có 311 địa chỉ nhà, đất do Nhà nước trực tiếp quản lý. Có 176 địa chỉ nhà, đất là trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, một số khu đất cho thuê sản xuất kinh doanh, bán đấu giá thì còn 20 khu đất với tổng diện tích khoảng 15 ha bị các hộ dân lấn chiếm từ trước năm 2004. Số đất lấn chiếm này đa phần đều đã xây dựng nhà ở ổn định từ hàng chục năm nay và chưa được cấp giấy tờ nhà đất, tập trung tại các phường Bình Trị Đông A, Tân Tạo và Tân Tạo A. Quận sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xem xét từng trường hợp để có hướng giải quyết cụ thể theo quy định và xử lý dứt điểm vấn đề này trong quý II-2018.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.