Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu giải quyết dứt điểm chế độ cho cán bộ nghỉ do sắp xếp bộ máy

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu làm tốt công tác bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng, không để phát sinh những vấn đề phức tạp...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Khuyến khích cán bộ còn tuổi làm việc

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc tiếp tục thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời thực hiện hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã với những địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết, đã hoàn thiện phương án nhân sự cấp tỉnh, cấp xã, sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để tổ chức bộ máy đi vào hoạt động ngay, đảm bảo thông suốt.

tong-bi-thu-to-lam-yeu-cau-giai-quyet-dut-diem-che-do-cho-can-bo-nghi-do-sap-xep-bo-may.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị về tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Ảnh: TTXVN

Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, nhất là người đứng đầu được giao chủ động xem xét, quyết định thời điểm hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đưa các tổ chức, đơn vị, cơ quan cấp tỉnh, cấp xã mới vào hoạt động, có thể thực hiện ngay từ 1-7-2025.

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương giao cho Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý tổng biên chế năm 2025 đã được giao; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chủ trương, quy định.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy cũng chủ động quyết định việc điều chuyển số chỉ tiêu biên chế giữa các khối chính quyền, khối Đảng, đoàn thể ở các địa phương trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, đảm bảo không thay đổi tổng biên chế và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức được giao.

“Giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ; khuyến khích cán bộ còn tuổi làm việc” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu giải quyết dứt điểm chế độ cho cán bộ nghỉ do sắp xếp bộ máy
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương ban hành các nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và các văn bản khác có liên quan theo đúng chủ trương, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

“Trước mắt giữ nguyên số lượng tổ chức và số lượng cấp phó của các cơ quan, các tổ chức. Trong đó, thống nhất tổ chức cơ quan chuyên môn cấp xã không sáp nhập, hợp nhất, đảm bảo thực hiện đúng theo Đề án đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 11” – theo Tổng Bí thư.

Ông cũng yêu cầu nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ chức dân phố trước ngày 31-5-2026.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thông qua Hiến pháp, các luật, nghị quyết có liên quan hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sau sắp xếp để các địa phương, đơn vị có cơ sở thực hiện.

Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tích cực, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phấn đấu hoàn thành sớm việc sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã để đưa bộ máy mới đi vào hoạt động trước thời gian so với kế hoạch.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý cần quan tâm làm tốt công tác bố trí, sắp xếp cán bộ theo đúng nguyên tắc, yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên gắn với làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ.

Cùng đó là chỉ đạo rà soát, thống kê, bàn giao đầy đủ các công việc trong thời gian giao thời, không để bỏ sót nhiệm vụ, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.