Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam kêu gọi gỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận Cuba

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam đoàn kết với Cuba, kêu gọi gỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống lại Cuba và đưa nước này ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Esteban Lazo Hernández, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Cuba nhân dịp thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ gắn bó, đồng chí anh em mẫu mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Đồng thời, khẳng định Việt Nam quyết tâm tăng cường mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và hai dân tộc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

tong-bi-thu-to-lam-viet-nam-keu-goi-go-bo-cac-bien-phap-bao-vay-cam-van-cuba.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hérnandez. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ với những khó khăn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đang nỗ lực vượt qua do bao vây, cấm vận và các sự cố, thiên tai, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam đoàn kết với Cuba, kêu gọi gỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống lại Cuba và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Cuba trong thời gian qua, trong đó có những nỗ lực và kết quả ban đầu nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Cuba, hoan nghênh sự quan tâm, chỉ đạo của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và các vị lãnh đạo Cuba trong cụ thể hóa kết quả chuyến thăm bằng những giải pháp và biện pháp cụ thể.

Tổng Bí thư nhất trí với các đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Cuba trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, đề nghị hai nước tiếp tục duy trì các trao đổi, chuyến thăm các cấp, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ hai nước, tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các ngành và địa phương hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ vinh dự và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn, chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Đại tướng Raúl Castro, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và các vị lãnh đạo Cuba đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam kêu gọi gỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận Cuba
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hérnandez. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Cuba đánh giá cao vị thế và vai trò quốc tế của Việt Nam, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam qua các lần thăm Việt Nam và tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu đề ra.

Ông Esteban Lazo Hernández một lần nữa khẳng định chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm là nguồn động viên, chia sẻ to lớn đối với Cuba trong hoàn cảnh khó khăn, thông báo về việc các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba thường xuyên chỉ đạo việc triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, thực hiện các biện pháp cụ thể giúp tháo gỡ khó khăn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định tình đoàn kết, tình cảm đặc biệt của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba đối với Việt Nam, cảm ơn những hỗ trợ và giúp đỡ dành cho nhân dân Cuba thời gian qua.

Ông Esteban Lazo Hernández bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó quan hệ chính trị và ngoại giao là nòng cốt, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Chính phủ, Quốc hội, các địa phương hai nước trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.