Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam không ủng hộ các biện pháp cấm vận đơn phương với Cuba

(PLO)- Để tiếp tục củng cố mối quan hệ Việt Nam – Cuba, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 24-10-2024, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại Ca-dan, Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam không ủng hộ các biện pháp cấm vận đơn phương với Cuba
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla - Ảnh: VOV

Trong bầu không khí ấm tình hữu nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện anh em Việt Nam – Cuba không ngừng được củng cố, thúc đẩy và phát triển sâu rộng, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, sớm hình thành cơ chế Uỷ ban liên Chính phủ để thảo luận các vấn đề hợp tác; tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam rất quan tâm theo dõi và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Chính phủ và nhân dân Cuba đang phải đối mặt do tình hình mất điện trên diện rộng dưới tác động của các cơn bão; khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và mong Cuba sớm khắc phục sự cố, ổn định cuộc sống và sinh hoạt cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình của Cuba đối lúc sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, sát cánh ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam không ủng hộ các biện pháp cấm vận đơn phương với Cuba.

Để tiếp tục củng cố mối quan hệ Việt Nam – Cuba, Thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt, khẩn trương cụ thể hóa các kết quả quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước Cuba tháng 9-2024 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn là người bạn hết sức tin cậy, luôn ủng hộ và hỗ trợ Cuba vượt qua những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của bao vây, cấm vận.

Bộ trưởng đánh giá quan hệ Cuba - Việt Nam là biểu tượng tốt đẹp, được Chủ tịch Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ Lãnh đạo hai nước dày công vun đắp qua nhiều giai đoạn; khẳng định thế hệ trẻ và trẻ em Cuba đều được giáo dục luôn trung thành với nền tảng lịch sử này.

Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez Parrilla nhấn mạnh sự thành công và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 9 vừa qua đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của quan hệ hai nước; hứa sẽ chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới các Lãnh đạo cấp cao của Cuba;

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba khẳng định sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao Cuba và thúc đẩy các cơ quan liên quan của Cuba phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để khẩn trương hiện thực hoá kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước Cuba vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước, nhất là hợp tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.