Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

(PLO)- Đặc phái viên Park Chang Dal nhấn mạnh Tổng thống Lee Jae Myung luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực; đồng thời mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Lee Jae Myung thăm Việt Nam. Ông đánh giá cao Tổng thống Lee Jae Myung đã cử Đặc phái viên sang Việt Nam chuyển thông điệp ngay sau khi nhậm chức, điều này cho thấy sự coi trọng quan hệ với Việt Nam nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa chuyển lời chúc mừng tới Ngài Lee Jae Myung được tín nhiệm bầu làm Tổng thống lần thứ 21 của Hàn Quốc.

Tổng Bí thư tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung, Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, vai trò và vị thế quốc tế của Hàn Quốc ngày càng được nâng cao.

Đặc phái viên Park Chang Dal trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng thống Lee Jae Myung tới Tổng Bí thư Tô Lâm; đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, nhất là từ sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đặc phái viên Park Chang Dal nhấn mạnh Tổng thống Lee Jae Myung luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực; mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Cùng với đó, đề nghị Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh, mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực điện hạt nhân, và tăng cường hợp tác ứng phó với môi trường kinh tế, thương mại quốc tế thay đổi.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của Đặc phái viên Park Chang Dal; khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ hợp tác với Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và lâu dài.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác song phương phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên cơ sở tin cậy chính trị giữa hai nước và quan hệ mật thiết giữa doanh nghiệp, địa phương và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên cần tăng cường hợp tác khoa học công nghệ tạo động lực mới trong quan hệ song phương; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam và triển khai các dự án hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đề cập đến các vấn đề quốc tế và khu vực, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế đa phương, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

Đặc phái viên Park Chang Dal khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc và APEC 2027 tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.