Tổng Bí thư Tô Lâm: Nếu không phân cấp, phân cấp nửa vời sẽ rất khó làm việc

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thực hiện phân cấp triệt để, quyết liệt, khẩn trương, sao cho địa phương, nhất là cấp xã, cấp tỉnh nắm được những nội dung trong phân cấp quản lý, tránh phân cấp nửa vời sẽ rất khó làm việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Bí thư về việc triển khai và tình hình lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thời gian tới Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương… tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến Nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, đảm bảo đúng tiến độ, để trình Quốc hội theo đúng chương trình của kỳ họp.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nếu không phân cấp, phân cấp nửa vời sẽ rất khó làm việc
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Bí thư về việc triển khai và tình hình lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; đa dạng hóa các hình thức để Nhân dân đóng góp ý kiến, không hạn chế bất cứ hình thức nào; đảm bảo phát huy dân chủ, thực chất.

Tăng cường vận động Nhân dân góp ý thông qua ứng dụng qua VneID, đồng thời tuyên truyền đậm nét đây là ứng dụng công dân số quốc gia, hạn chế các luận điệu xuyên tạc, chống phá chủ trương ứng dụng công dân số.

Tổng Bí thư chỉ rõ các cơ quan theo nhiệm vụ phân công cần làm tốt công tác tổng hợp ý kiến của Nhân dân, đảm bảo ghi nhận đầy đủ, khách quan các ý kiến đóng góp theo đúng phạm vi, nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 2013 để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

“Tăng cường công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ban Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổng kết quá trình lấy ý kiến Nhân dân sau khi đã hoàn thành nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lấy ý kiến Nhân dân đối với những vấn đề lớn của đất nước trong thời gian tới.

tong-bi-thu-to-lam-chu-tri-cuoc-hop-ban-bi-thu-ve-gop-y-du-thao-sua-doi-hien-phap-2013-8029968-7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến thực hiện Nghị quyết 18, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Chính phủ tập trung thực hiện phân cấp triệt để, quyết liệt, khẩn trương, sao cho địa phương, nhất là cấp xã, cấp tỉnh phải nắm được những nội dung trong vấn đề phân cấp quản lý.

“Phải thay đổi cơ bản tư duy, nếu cứ giữ tư duy cũ không phân cấp hoặc phân cấp nửa vời sẽ rất khó làm việc” – Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh vấn đề phân cấp quản lý nhà nước phải đưa được vào hệ thống với sự phân công rất rõ ràng, phân cấp đến các nhiệm vụ để bộ máy phải chạy, ai cũng phải làm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Xác định phân cấp là để phục vụ trực tiếp yêu cầu của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đảm bảo giải quyết mọi yêu cầu của Nhân dân ở cơ sở. Trung ương, cấp tỉnh chỉ làm chính sách. Đầu mối mà đại diện cho chính quyền các cấp là ở cơ sở.

Theo Tổng Bí thư, trên cơ sở phân cấp sẽ phải tổ chức tập huấn, cập nhật những vấn đề mới, hướng dẫn rất cụ thể cho cán bộ về những việc cần làm, phải làm. Không được để tình trạng cán bộ đùn đẩy trong công việc, không thấy hết trách nhiệm của mình.

“Đây mới là nội dung quan trọng để đánh giá cán bộ” – Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định và nêu rõ trước những yêu cầu của Nhân dân, các công việc của đất nước, cán bộ phải thể hiện rất rõ quan điểm của mình về giải quyết vấn đề đó như thế nào. Nếu công việc vượt quá thẩm quyền thì chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tìm giải pháp giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.