(PLO)- Sau 35 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, chuẩn bị kỹ lưỡng, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua các luật, nghị quyết, sửa đổi Hiến pháp cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
(PLO)- Một số ý kiến đại biểu tán thành việc không quy định cụ thể đơn vị hành chính dưới tỉnh, TP trực thuộc trung ương để bảo đảm linh hoạt khi có thay đổi, điều chỉnh đơn vị hành chính thì không phải sửa Hiến pháp.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thực hiện phân cấp triệt để, quyết liệt, khẩn trương, sao cho địa phương, nhất là cấp xã, cấp tỉnh nắm được những nội dung trong phân cấp quản lý, tránh phân cấp nửa vời sẽ rất khó làm việc.
(PLO)- Theo kế hoạch vừa được ban hành, chậm nhất ngày 5-6, Chính phủ gửi báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp đến Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013.
(PLO)- Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, phải sau Đại hội XIV mới tính đến việc xem xét sửa Hiến pháp một cách căn bản, đồng thời bổ sung cương lĩnh phát triển đất nước để có tầm nhìn dài hơn.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến bầu cử sớm hơn so với kỳ bầu cử trước để tạo sự đồng bộ với cấp ủy các cấp, kịp thời triển khai nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
(PLO)- Tại Hội nghị lần này, Trung ương thảo luận, cho ý kiến đối với 15 nội dung tập trung vào hai nhóm vấn đề chính là sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết việc sửa Hiến pháp 2013 sẽ phải lấy ý kiến Nhân dân. Thời gian dự kiến lấy ý kiến là 1 tháng.
(PLO)- Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tổ chức tuần tới sẽ thảo luận về 9 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9.
(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; Quốc hội thông qua nghị quyết sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 30-6.
(PLO)- Kỳ họp thứ 9 tới đây sẽ có khối lượng công việc rất lớn, bàn việc sáp nhập xã, không còn huyện, sáp nhập nhiều tỉnh... và có thể họp trong 2 tháng.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể họp nhiều phiên để sắp xếp bộ máy hành chính của các xã, tinh gọn bộ máy.
(PLO)- Sáp nhập tỉnh, thành của Việt Nam có thể theo hướng dựa trên liên kết vùng; tỉnh có diện tích, dân số nhỏ lân cận sáp nhập vào tỉnh lớn.
(PLO)- Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương hoặc của quốc gia; hoặc do thay đổi về địa lý, địa hình tác động đến sự tồn tại của đơn vị hành chính đó.
(PLO)- Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, đi kèm với đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức thì phải đề xuất sửa đổi văn bản pháp luật, kể cả một số văn bản pháp luật rất quan trọng, như Hiến pháp.