Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN

(PLO)- Trưa 11-3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên chuyên cơ rời Thủ đô Jakarta, đi thăm chính thức Singapore.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, trưa 11-3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên chuyên cơ rời Sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, thủ đô Jakarta.

Tiếp theo, Tổng Bí thư và Phu nhân sẽ thăm chính thức Singapore, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, Jakarta. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto ra sân bay tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam...

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Indonesia; hội kiến Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu địa phương Indonesia, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia; tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Indonesia.

Ông cũng dành thời gian gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại Indonesia; dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia; dự lễ Kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và phát biểu chính sách…

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận trong bầu không khí ấm áp và hữu nghị; tái khẳng định cam kết đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia.

Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia, cam kết tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác và phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị.

Trên tinh thần đưa quan hệ song phương sang chương mới, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân và tiến hành đánh giá thường xuyên quan hệ thông qua các cơ chế hợp tác song phương hiện có.

1103E.jpg
Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế để góp phần vào nỗ lực chung của Việt Nam và Indonesia trở thành quốc gia có thu nhập cao vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 100 quốc khánh vào năm 2045.

Để đạt được mục tiêu này, hai nước đã đặt ra mục tiêu thương mại song phương đạt 18 tỉ USD vào năm 2028 và sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế liên ngành.

Hai bên đồng ý mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới vì một tương lai bền vững như kinh tế xanh, an ninh lương thực và an ninh năng lượng, ngành công nghiệp Halal, nghề cá, nông nghiệp, hợp tác biển, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tài chính, ngân hàng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác và phối hợp tại ASEAN, Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và các diễn đàn liên nghị viện; tái khẳng định cam kết củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN…

Hai bên tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải, hàng không phù hợp với lập trường nhất quán của ASEAN; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua các biện pháp pháp lý và ngoại giao, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Ban Thư ký ASEAN thể hiện mạnh mẽ cam kết chiến lược của Việt Nam đối với ASEAN, khẳng định ASEAN tiếp tục là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố đường bay thẳng TP.HCM, thủ phủ Bali, Indonesia từ tháng 6-2025 do Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Cũng trong chuyến thăm của Tổng Bí Thư Tô Lâm đến Indonesia, FPT vừa ký kết Hợp đồng khung trị giá 67 triệu USD với KMP Aryadhana, thương xã hàng đầu Indonesia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên cũng như giữa hai quốc gia.

1103F.png
FPT ký kết Hợp đồng khung trị giá 67 triệu USD với KMP Aryadhana - Ảnh: FPT

Thỏa thuận có thời hạn 5 năm, tập trung vào việc triển khai thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị Doanh nghiệp) của KMP Aryadhana trong các lĩnh vực quan trọng như quản lý rác thải, giáo dục số, giáo dục hợp tác và nông nghiệp số nhằm đảm bảo chương trình an ninh lương thực.

Hợp tác sẽ phát huy các thế mạnh của FPT về trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Internet vạn vật và điện toán đám mây, từ đó thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực thuộc khuôn khổ ESG và giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.