Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt ở Indonesia

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt ở Indonesia, mặc dù không đông như ở một số nước khác nhưng luôn chăm chỉ lao động, kinh doanh thành đạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN từ ngày 9 đến 11-3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia.

tong-bi-thu-gap-go-can-bo-co-quan-dai-dien-va-cong-dong-nguoi-viet-o-indonesia.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Cộng đồng người Việt tại Indonesia ghi nhiều dấu ấn với sở tại

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đã báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Indonesia và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Đại sứ cho biết hiện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia có hơn 500 người, cuộc sống ổn định, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên, chấp hành luật pháp và hòa nhập tốt với xã hội sở tại, nhiệt tình tham gia các hoạt động do Đại sứ quán tổ chức như gặp mặt Quốc khánh, Tết cổ truyền dân tộc.

Mặc dù số lượng kiều bào còn khiêm tốn nhưng trong cộng đồng đã có một số đại diện doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thành công thương hiệu Việt, ghi dấu ấn với thị trường sở tại, trong khi một số kiều bào đang làm việc cho các tổ chức quốc tế và khu vực như Ban Thư ký ASEAN, Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA).

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Ban Thư ký ASEAN đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN; báo cáo về tình hình hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN. Trong 3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam luôn thực hiện tốt vai trò là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia, một số đại diện cộng đồng đã bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, thể hiện niềm tự hào và xúc động khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của đất nước.

Các đại diện cộng đồng tin tưởng vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế là động lực thúc đẩy mỗi người con xa xứ thêm tự tin và gắn bó với cội nguồn, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Indonesia nói riêng.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui, xúc động trước bầu không khí đầm ấm và thắm tình quê hương, ân cần thăm hỏi bà con, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, cùng đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và lưu học sinh Việt Nam tại Indonesia.

tong-bi-thu-gap-go-can-bo-co-quan-dai-dien-va-cong-dong-nguoi-viet-o-indonesiaA.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm Indonesia có ý nghĩa đặc biệt

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm Indonesia lần này có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh tròn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1955-2025), 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, cả hai nước đều kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, là những sự kiện quan trọng góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia dày công vun đắp.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin đến bà con tình hình trong nước, những thành tựu đã đạt được, những nỗ lực đổi mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước; khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã và đang phát triển theo xu hướng tích cực, hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt ở Indonesia, mặc dù không đông đảo như ở một số nước khác nhưng luôn chăm chỉ lao động, kinh doanh thành đạt, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia nói riêng; coi cộng đồng là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của dân tộc.

Các chủ trương của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa, và triển khai trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khuyến khích và tạo điều kiện để bà con đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực phối hợp giải quyết các đề xuất, vướng mắc, khó khăn của kiều bào.

Tổng Bí thư cho biết trong các cuộc hội đàm với phía Indonesia tới đây sẽ đề nghị phía bạn tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc và hội nhập tích cực, có trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại và cho quan hệ hai nước.

Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp ngắn trao đổi nhanh với đại diện cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.