Tổng Bí thư Tô Lâm: Đảm bảo người dân mất nhà cửa do mưa lũ có chỗ ở, không phải chịu đói rét

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lo đảm bảo cho những người mất nhà cửa do mưa lũ, lũ quét... có chỗ ở, không để người dân đói rét, đảm bảo cuộc sống cơ bản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo bản tin thời sự VTV tối 3-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chỉ đạo liên quan đến công tác chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An.

Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lo đảm bảo cho những người mất nhà cửa có chỗ ở, không để người dân đói rét, đảm bảo cuộc sống cơ bản.

Bên cạnh việc tập trung xây dựng nhà cửa cho những người mất nhà cửa, các cấp ủy, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chính quyền địa phương vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, ưu tiên các địa bàn, các xã biên giới.

Ông cũng chỉ đạo lực lượng vũ trang, quân đội, công an và chính quyền, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tập trung hỗ trợ người dân về nhà ở tạm để có thể đảm bảo cuộc sống. Trường học bị hư hỏng cố gắng xây dựng kịp thời cho ngày khai giảng có nơi học, trang thiết bị đảm bảo cho lễ khai giảng.

“Những gương điển hình, dũng cảm hy sinh cứu người cần được tuyên dương, biểu dương, khen thưởng kịp thời” – theo yêu cầu của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đảm bảo người dân mất nhà cửa do mưa lũ có chỗ ở, không phải chịu đói rét
Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ người dân ở Điện Biên khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, đến 17 giờ ngày 3-8, đã có 10 người bị chết, 12 người bị thương; 554 nhà dân bị thiệt hại (ba xã Xa Dung, Tìa Dình, Na Son mỗi có khoảng hơn 150 nhà). Trong đó, 73 nhà thiệt hại hoàn toàn, 241 nhà bị thiệt hại nặng, 233 nhà có nguy cơ sạt lở, 7 nhà phải di dời khẩn cấp.

Nhiều đoạn đường, cầu, cống bị lũ cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, trụ sở, trường học, thủy điện bị sạt lở, hư hỏng; hàng trăm ha lúa, rau màu bị cuốn trôi; nhiều hệ thống điện, phát sóng viễn thông bị hư hỏng… Ước tổng thiệt hại là 500 tỉ đồng.

UBND tỉnh Sơn La cũng cho hay hoàn lưu bão số 3 và đợt mưa lũ thứ 2 đã gây ra lũ quét, ngập úng, sạt lở tại 12 xã dọc sông Mã. Nhiều bản bị cô lập (12 bản tại Mường Lầm và Bó Sinh).

Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông, nhà ở, nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản, nội bản có nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Về tổng thiệt hại tháng 7 và đầu tháng 8, có 5 người tử vong, 1 người mất tích, 4 người bị thương. Tổng số nhà bị thiệt hại là 1.183 nhà. Ước tổng thiệt hại là khoảng 688,5 tỉ đồng.

Còn theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 31-7, bão số 3 và mưa lũ hoàn lưu đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh với 4 người chết, 4 người bị thương.

Cạnh đó, gần 7.500 ngôi nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn và hư hỏng; 40 điểm trường và hàng nghìn hecta hoa màu, rừng sản xuất bị tàn phá, hệ thống hạ tầng như đường giao thông, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan Nhà nước bị tàn phá nghiêm trọng. Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3.546 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.