Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Sơn La

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại Sơn La, sớm khôi phục cuộc sống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Sơn La và chỉ đạo đôn đốc khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai gây ra.

Đến thăm hỏi bà con nhân dân xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La, Phó Thủ tướng Lê Thành Long gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị thiên tai.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Sơn La. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Sơn La. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục tập trung huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sớm khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội. Bố trí chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà cửa, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở. Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục nhanh các công trình hạ tầng bị hư hỏng do thiên tai, nhất là các công trình bảo đảm giao thông, điện, nước, sóng viễn thông, y tế, giáo dục.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dân trước các nguy cơ xảy ra sạt lở trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Sơn La, thời gian qua, tỉnh hứng chịu 2 đợt mưa. Đợt 1 là do hoàn lưu bão số 3 (từ 19 đên 27-7) và đợt mưa lũ thứ 2 từ ngày 31-7 đến 1-8.

Lũ quét, ngập úng, sạt lở xảy ra tại 12 xã dọc sông Mã và 12 bản bị cô lập. Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông, nhà ở, nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản, nội bản có nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông.

mưa lũ tại Sơn la 3.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm hỏi động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Ảnh: VGP

Hậu quả do thiên tai đã khiến 5 người tử vong, 1 người mất tích, 4 người bị thương. Tổng số nhà bị thiệt hại là 1.183 nhà. Ứớc tổng thiệt hại do ảnh hưởng của bão và mưa lũ khoảng 688,5 tỉ đồng.

Các địa phương có thiệt hại về người đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện hỗ trợ theo quy định đối với các gia đình có người bị chết, mất tích do ảnh hưởng của mưa lũ; đồng thời huy động lực lượng tập trung tìm kiếm người mất tích, giúp các gia đình sớm ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn ban đầu.

mưa lũ tại Sơn la 1.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng lưu ý việc triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: VGP

Tỉnh tổ chức sơ tán, bố trí nơi ở tạm an toàn cho người dân bị mất nhà ở, nhà ở nằm trong khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ cao bị sạt lở. Đối với các hộ nhà bị cuốn trôi hoàn toàn và nằm trong khu vực nguy hiểm, UBND các xã đã bố trí cho các hộ gia đình ở tạm tại các trường học, nhà văn hoá bản, nhà người thân và các hộ trong nội bản.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cũng điều động trực thăng hỗ trợ cứu hộ 8 người thuộc bản Anh Trung, xã Mường Hung. Công an tỉnh cứu 6 người bị cô lập tại bản Quyết Thắng, xã Chiêng Khương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.