Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev

(PLO)- Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển và củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó hết sức coi trọng quan hệ với Kazakhstan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ 20 đến 22-8.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quan hệ truyền thống và mong muốn chung của hai nước là thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng hơn nữa vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, hữu nghị, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển và củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó hết sức coi trọng quan hệ với Kazakhstan.

Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Kazakhstan, đặt dấu mốc tốt đẹp để khởi đầu cho quan hệ hai nước.

Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Kazakhstan đã dành cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Tổng thống Kazakhstan về những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, nhấn mạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng thống Kazakhstan với các nhà Lãnh đạo của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới, tăng cường hợp tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyển Album ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Kazakhstan vào năm 1959. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyển Album ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Kazakhstan vào năm 1959. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Kazakhstan cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn, bày tỏ vui mừng và chúc mừng những thành tựu to lớn và kết quả quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là triển khai hiệu quả các trọng tâm, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước

Ông bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét về tình hình Kazakhstan, về những cải cách sâu rộng trên các lĩnh vực mà Kazakhstan đang tiến hành nhằm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển đất nước. Đồng thời, khẳng định Kazakhstan luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, luôn coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev nhấn mạnh coi trọng việc thúc đẩy quan hệ giữa các chính đảng của Kazakhstan với Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh quan trọng trong quan hệ hai nước.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cũng bày tỏ nhất trí với các biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Kazakhstan đi vào chiều sâu, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, phát huy những lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Kazakhstan là thành viên. Cùng đó, quan tâm hợp tác về văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và thế hệ trẻ hai nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Trước đó, sáng 21-8, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.

Sau hội đàm, hai Nhà Lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác gồm:

- Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù

- Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

- Kế hoạch hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giai đoạn 2023-2025

- Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch

- Bản ghi nhớ giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty Agency Khabar.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.