Chủ tịch nước chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan

(PLO)- Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác Việt Nam - Kazakhstan về kinh tế, thương mại và du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22-8.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đến Việt Nam trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan, đặc biệt là về kinh tế, thương mại.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác Việt Nam - Kazakhstan về kinh tế, thương mại và du lịch.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ ký kết hơn 10 thỏa thuận hợp tác, trong đó có Kế hoạch Phối hợp Hành động nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế - thương mại, thỏa thuận về chế độ miễn thị thực cho công dân hai nước.

Điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho việc thúc đẩy du lịch, góp phần làm phong phú thêm môi trường đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Kazakhstan.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev Tokayev đã hội đàm.

Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Đoàn Đại biểu Cấp cao Cộng hòa Kazakhstan đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Sáng cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Việt Nam và Kazakhstan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế khác.

Quan hệ chính trị tốt đẹp đã mở ra những cơ hội mới hợp tác về kinh tế, thương mại. Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu ký Hiệp định Thương mại Tự do năm 2015 tại Kazakhstan.

Với việc hiệp định có hiệu lực từ năm 2016, Kazakhstan là đối tác lớn thứ 2 của Việt Nam trong Liên minh Kinh tế Á - Âu. Tính đến năm 2021, thương mại song phương hai nước chiếm 10% thương mại giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Hai bên có tiềm năng hợp tác du lịch lớn, đặc biệt sau khi có đường bay thẳng. Hiện nay, có 7 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Từ tháng 9-2019, Kazakhstan đã áp dụng quy chế miễn thị thực đơn phương cho công dân Việt Nam trong thời hạn 30 ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.