Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải ưu tiên xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước, sạt lở

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp. Nhân dân được sống trong môi trường an toàn, trong lành, được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, sinh kế và tài sản trước thiên tai, rủi ro khí hậu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW của Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-phai-uu-tien-xu-ly-o-nhiem-khong-khi-nguon-nuoc-sat-lo-2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW của Trung ương khóa XI. Ảnh: NHÂN DÂN

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu phải đặt trong tổng thể mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Cùng đó là duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong nhiều năm liên tục và xây dựng đất nước phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội XIV của Đảng đã xác định.

Theo ông, đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển. Chuyển từ tư duy xử lý ô nhiễm, khắc phục hậu quả, ứng phó thụ động sang tư duy phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát triển xanh, nâng cao năng lực chống chịu hài hòa giữa con người và thiên nhiên, phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp. Mục tiêu cao nhất không chỉ là đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mà để nhân dân được sống trong một môi trường an toàn, trong lành, được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, sinh kế và tài sản trước thiên tai, rủi ro khí hậu. Ngoài ra, cần phải ưu tiên để xử lý những vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, chất thải rắn, rác thải nhựa, ô nhiễm làng nghề, cụm công nghiệp, ngập úng, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn.

Chuyển đổi xanh phải gắn với an sinh xã hội, sinh kế bền vững, không để nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-phai-uu-tien-xu-ly-o-nhiem-khong-khi-nguon-nuoc-sat-lo.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phải xác định rõ hơn các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế, khoa học công nghệ và quản trị quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, xây dựng hệ thống dữ liệu số quốc gia về tài nguyên, môi trường và khí hậu, phát triển thị trường carbon, hoàn thiện các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên môi trường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo quản trị rủi ro, đặc biệt là chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu công nghệ và cơ chế thị trường.

Cần phải hoàn thiện lại hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân và các hợp tác quốc tế cho các mục tiêu phát triển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước.

Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường carbon, hợp tác công tư, hợp tác quốc tế, nguồn lực phải bố trí có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các điểm nóng về môi trường, các khu vực dễ bị tổn thương về hạ tầng thiết yếu và có các dự án có tác động lan tỏa.

Ông cũng đề cập đến việc nghiên cứu làm sâu sắc thêm các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh khoáng sản, chiến lược an ninh biển và bảo tồn đa dạng sinh học và được đặt trong tổng thể Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-phai-uu-tien-xu-ly-o-nhiem-khong-khi-nguon-nuoc-sat-lo-1.jpg
Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý môi trường và biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, do đó, cần phải thể hiện rõ quan điểm chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế, tranh thủ tối đa các tri thức, kinh nghiệm quản trị và nguồn lực quốc tế để phục vụ bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.

Tuy nhiên, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở việc nhận hỗ trợ, Việt Nam cần phải chủ động tham gia định hình các sáng kiến, chuẩn mực, cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu về môi trường, về khí hậu, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Từ đó nâng cao vị thế, uy tín, vai trò của đất nước, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa lợi ích quốc gia, dân tộc với trách nhiệm quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.